- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Phương Tây tiết lộ việc họ làm vì sợ Nga

© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Chuyển đến kho ảnhCông tác tác chiến của pháo tự hành Malka của các đơn vị pháo binh Quân khu Trung tâm theo hướng Avdeevka
Công tác tác chiến của pháo tự hành Malka của các đơn vị pháo binh Quân khu Trung tâm theo hướng Avdeevka - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.05.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Phương Tây cố tình không cung cấp viện trợ đầy đủ cho Ukraina vì sợ kích động chiến tranh với Nga, cựu giám đốc Trung tâm Tình báo Quốc gia Tây Ban Nha Jorge Desciar cho biết trong một cuộc phỏng vấn với La Vanguardia.

“Những gì chúng tôi đang làm ở phương Tây là hỗ trợ Ukraina, nhưng phải nói rằng hỗ trợ ở mức vừa phải. Ukraina được cung cấp nhiều công cụ cần thiết để tự vệ, nhưng không phải để giành chiến thắng, vì không có mong muốn kích động một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba”, - ông nói.

Một ngày trước đó, tại cuộc họp báo chung với Tổng thư ký Liên minh Jens Stoltenberg ở Kiev, Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky cho rằng NATO chưa hoàn thành hai điểm quan trọng trong việc hỗ trợ quân đội Ukraina. Liên minh cấp tiền cho Kiev, nhưng không thiết lập được nguồn cung cấp vũ khí liên tục cho mặt trận. Hơn nữa, Zelensky phàn nàn, NATO không nói rõ chính xác những khí tài gì sẽ tới Ukraina.
Xe tăng Abrams M1A1 (Abrams)  - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.04.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Nỗi nhục ở Ukraina. Xe tăng Abrams bị chế nhạo ở Ấn Độ

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала