Cầu Crưm năm 2022 bị nổ do bom tự chế

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Chuyển đến kho ảnhTrực thăng dập lửa trên cầu Crưm
Trực thăng dập lửa trên cầu Crưm - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.05.2024
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Cầu Crưm bị nổ vào tháng 10/2022 do một quả bom tự chế có sức công phá tương đương 10 tấn thuốc nổ TNT, tờ Kommersant dẫn kết quả giám định chất nổ báo này tìm hiểu được cho biết.
Vào sáng sớm ngày 8/10/2022 một chiếc xe tải đã phát nổ trên cầu Crưm. Hậu quả vụ nổ khiến 7 téc nhiên liệu trên đoàn tàu đang di chuyển ở phần đường sắt trên cầu bốc cháy, 2 nhịp cầu bị sập một phần, 4 người thiệt mạng. Giao thông đường sắt trên cầu được khôi phục hoàn toàn vào buổi tối, lúc đó giao thông trên phần đường dự bị dành cho ô tô cũng được tổ chức, đầu tiên trên một làn đường và sau đó là cả hai làn đường. Cơ quan FSB của Nga tuyên bố rằng đối tượng tổ chức vụ tấn công khủng bố trên cầu Crưm là Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraina và cá nhân người đứng đầu cơ quan này Kirill Budanov. Theo FSB, thiết bị nổ được ngụy trang dưới dạng các cuộn màng polyethylene (PE) dùng trong xây dựng đặt trên 22 kệ hàng tổng trọng lượng gần 22,8 tấn, được vận chuyển từ Odessa qua Bulgaria, Gruzia và Armenia.
“Các thành viên của nhóm này vào một thời điểm chưa xác định rõ nhưng không muộn hơn tháng 8/2022, có lẽ là trên lãnh thổ Ukraina, đã “sử dụng các thành phần được sản xuất bằng phương pháp công nghiệp để chế ra một thiết bị nổ tự tạo (IED) có sức công phá tương đương gần 10 tấn thuốc nổ TNT”, - tờ báo cho biết.
Theo kết luận của các chuyên gia được ấn phẩm trích dẫn, thành phần gây nổ chủ yếu là chất nổ hỗn hợp làm từ nhiên liệu rắn dùng cho tên lửa có chứa kali hoặc natri perchlorat, cũng như kim loại mịn.
Tờ báo cũng nói thêm lớp ngụy trang của IED là màng nhựa dày 100 micromet, hay 0,1 mm.
“Lớp màng dày đặc này cũng đóng vai trò như lớp vỏ của thiết bị nổ”, bài báo viết.
Cháy trên cầu Crưm - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.10.2022
Trên cầu Crưm xảy ra vụ nổ xe tải
“Theo kết luận của các chuyên gia, để kích nổ khối thuốc nổ hỗn hợp nói trên người ta đã sử dụng một loại chất nổ do nước ngoài sản xuất có chứa hexogen, rất có thể là S-4 hoặc PE-8”, - tờ Kommersant lưu ý.
Đồng thời, ngòi nổ được giấu dưới màng bọc được kích hoạt bằng tín hiệu từ thiết bị định vị GPS “tại thời điểm ô tô đi qua điểm lộ trình đã xác định từ trước”, đó là kilomet 156 thuộc đường ô tô cao tốc liên bang A-290 nối liền Novorossiysk và Kerch.
Vào tháng 2 năm nay, Cơ quan An ninh Nhà nước Gruzia (SGB) thông báo đã bắt giữ một lô hàng chứa sáu đơn vị thiết bị nổ, được đưa vào từ Odessa qua Romania, Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ đến Gruzia thông qua trạm kiểm soát biên giới Sarfi trên chiếc minibus thuộc quyền sở hữu của một công dân Ukraina. Lô hàng theo lộ trình sau đó sẽ được chuyển đến Voronezh. Cơ quan An ninh Gruzia thông báo rằng các thiết bị nổ đó chứa chất nổ dẻo quân sự S-4, có thể kích hoạt bằng ngòi nổ điện và bộ hẹn giờ riêng. Tổng trọng lượng chất nổ lên tới 14 kg. Theo FSB, tham gia vụ này có công dân các nước Gruzia, Ukraina và Armenia, người tổ chức là công dân Ukraina gốc Batumi tên là Andrei Sharashidze.
Đồng thời, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Cựu chiến binh quốc tế của đơn vị chống khủng bố Alpha Sergei Goncharov nói với RIA Novosti rằng tuyến đường vận chuyển chất nổ từ Ukraina sang Nga bị lực lượng an ninh Gruzia phát hiện tương tự như tuyến đường đã được sử dụng để chuẩn bị cho vụ tấn công khủng bố cầu Crưm vào mùa thu năm 2022. Điều đó có nghĩa là Kiev khi tiến hành hoạt động phá hoại phải dựa vào đặc vụ ở các nước láng giềng với Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала