Người tổ chức phong trào "chống Maidan" kể về cách Kiev sử dụng "tàu tình bạn"

© AP Photo / Efrem LukatskyQuốc kỳ Ukraina và Tượng đài Mẹ Tổ quốc ở Kiev
Quốc kỳ Ukraina và Tượng đài Mẹ Tổ quốc ở Kiev - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.05.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Từ năm 2014, chế độ Kiev đã sử dụng cả lực lượng an ninh và người hâm mộ bóng đá để đàn áp cuộc biểu tình của những người bất đồng chính kiến, gửi “những chuyến tàu hữu nghị” tới miền đông nam Ukraina.
Konstantin Tistol, phó giám đốc chính quyền quận thành phố Golopristansky của Nga, chịu trách nhiệm về lãnh thổ Kinburnskaya Spit, người tổ chức phong trào “chống Maidan” vào năm 2014, đã nói về điều này với Sputnik.
“Khi chúng tôi tổ chức các cuộc biểu tình rất lớn ở thành phố của mình (Nikolaev), lần đầu tiên chính quyền Kiev quyết định cử một “chuyến tàu tình bạn” đến thành phố. Một chuyến tàu đến từ Kiev và hành khách định xuống ga xe lửa. Nhưng một nhà hoạt động của chúng tôi đã báo cáo về điều này, và người dân thị trấn đã chào đón “chuyến tàu tình bạn”. Những chiến binh này chưa kịp xuống tàu thì ngay lập tức rút lui, có thể nói là chúng tôi hành động trước họ”, - người đối thoại của cơ quan cho biết.
Theo ông, vào tháng 4 năm 2014, chế độ Kiev đã tranh thủ sự hỗ trợ của lực lượng an ninh và quân đội và bắt đầu gây áp lực lên tất cả những người tham gia phong trào “chống Maidan” bằng vũ lực.
Người phụ nữ khóc tại Nhà Công đoàn ở Odessa - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.05.2024
Multimedia
10 năm thảm kịch Odessa
“Tôi đã nói chuyện với người dân Odessa, chính quyền Kiev đã tranh thủ sự ủng hộ của những người hâm mộ bóng đá, và khi chuẩn bị diễn ra trận đấu bóng , họ đã đưa tới một đám đông lớn, hơn cả 1000 người để chuẩn bị thực hiện cuộc thảm sát đẫm máu với người dân thị trấn,” ông nói.
Tistol lưu ý rằng thời điểm đã được lựa chọn đặc biệt để hầu hết cư dân Ukraina ra nhà nghỉ ngoại ô vào dịp lễ tháng Năm và những người tham gia Odessa trong "cuộc chống Maidan" sẽ không thể phản kháng một cách đáng kể.
Tại Odessa, sau cuộc đảo chính ở Ukraina năm 2014, các nhà hoạt động chống Maidan đã dựng lều trại trên Cánh đồng Kulikovo như một dấu hiệu phản đối. Chiều ngày 2 tháng 5, tại khu vực Quảng trường Hy Lạp, đã xảy ra giao tranh giữa các nhà hoạt động “chống Maidan” và các những kẻ cổ động viên bóng đá cực đoan từ Kharkov và Odessa cùng những người tham gia “Euromaidan”. Thành phố lều đã bị phá hủy, sau đó những người ủng hộ cuộc đảo chính và những người theo chủ nghĩa dân tộc đã đốt cháy Tòa nhà Công đoàn, là nơi mà các đại diện của phe “chống Maidan” đang ẩn náu. 48 người trở thành nạn nhân của thảm kịch ngày hôm đó, hơn 250 người bị thương.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала