- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

NATO sẽ không gửi quân tới Ukraina

© AFP 2023Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.05.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - NATO không định can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraina, khối liên minh sẽ không gửi quân tới đó, Tổng thư ký Jens Stoltenberg tuyên bố.

“NATO không có ý định trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột”, Tổng thư ký NATO cho biết khi trả lời phỏng vấn của tờ báo Ý Repubblica.

Theo lời ông, khối liên minh hiện phải thực hiện hai nhiệm vụ chính: hỗ trợ Kiev và ngăn chặn không để xung đột lan ra bên ngoài Ukraina.
Quân nhân của Bộ Quốc phòng LB Nga thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở khu vực Kharkov - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.05.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ở Mỹ gióng chuông báo động về cuộc tấn công ở khu vực chiến dịch đặc biệt

Tại sao không gửi quân

“Tổng thống Putin không tin rằng chúng tôi sẽ cung cấp sự giúp đỡ to lớn như vậy cho Zelensky, nhưng đồng thời chúng tôi cũng đã nói rõ, chúng tôi sẽ không phái đội quân tới đó. Ukraina không yêu cầu chúng tôi gửi binh sĩ, họ đề nghị chúng tôi hỗ trợ, cung cấp đạn dược và vũ khí pháo binh tấn công, ông Stoltenberg tuyên bố.

Ông Stoltenberg nhấn mạnh rằng ông không nhận thấy «nguy cơ sắp xảy ra cuộc tấn công quân sự từ phía Nga nhằm vào đồng minh nào của NATO». Đồng thời, ông nhận định, “những lời hùng biện về hạt nhân Nga là liều lĩnh”. Theo ông, NATO không thấy bất kỳ thay đổi nào của Matxcơva xét từ góc độ quan điểm này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала