https://sputniknews.vn/20151027/820025.html
Ukraina trao công hàm phản đối việc các chính trị gia Serbia đến Crưm
Ukraina trao công hàm phản đối việc các chính trị gia Serbia đến Crưm
Sputnik Việt Nam
Đại sứ quán Ukraina tại Serbia đã trao công hàm phản đối việc phái đoàn đại biểu Serbia đến Crưm trong chuyến thăm ba ngày, - như thông tin từ bà Sanda... 27.10.2015, Sputnik Việt Nam
2015-10-27T17:22+0700
2015-10-27T17:22+0700
2022-01-12T16:14+0700
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/62/64/626437_0:0:0:0_1920x0_80_0_0_129d6d2097ceb67caac2ee7749eb4bdf.jpg
serbia
crưm
ukraina
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2015
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/62/64/626448_0:0:0:0_1920x0_80_0_0_507a1b1b43ac158ab7c403452502671c.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
thế giới, chính trị, serbia, crưm, ukraina
thế giới, chính trị, serbia, crưm, ukraina
Ukraina trao công hàm phản đối việc các chính trị gia Serbia đến Crưm
17:22 27.10.2015 (Đã cập nhật: 16:14 12.01.2022) Đại sứ quán Ukraina tại Serbia đã trao công hàm phản đối việc phái đoàn đại biểu Serbia đến Crưm trong chuyến thăm ba ngày, - như thông tin từ bà Sanda Raskovich-Ivich đứng đầu đảng Dân chủ Serbia cho biết.
“Ngay từ một năm trước chúng tôi đã nói: "Kosovo là của Serbia còn Crưm là của Nga". Người Serbia đã làm phép rửa tội ở Kosovo, còn người Nga — ở Crưm, mà nơi nào mọi người làm lễ rửa tội thì nơi đó là quê hương bản quán của họ và không thể tước đoạt. Trên cơ sở cuộc trưng cầu dân ý, Crưm đã được trở về với đất Mẹ Nga ruột thịt. Chúng tôi không thể hiểu vì sao người ta (Ukraina) lại trao công hàm kháng nghị”, — bà Rashkovich-Ivich tuyên bố trong cuộc họp báo ở Simferopol.
Ngoài đại diện của đảng Dân chủ Serbia, công hàm phản đối tương tự cũng trao cho phong trào Serbia "Dveri".