https://sputniknews.vn/20190604/hy-lap-gui-cong-ham-duc-yeu-cau-boi-thuong-320-ty-euro-7583736.html
Hy Lạp gửi công hàm cho Đức yêu cầu bồi thường 320 tỷ euro
Hy Lạp gửi công hàm cho Đức yêu cầu bồi thường 320 tỷ euro
Sputnik Việt Nam
ATHENS (Sputnik) - Hôm thứ Ba, Đại sứ Hy Lạp tại Berlin đã gửi công hàm tới Bộ Ngoại giao Đức, trong đó chính phủ Hy Lạp kêu gọi phía Đức bắt đầu đàm phán để... 04.06.2019, Sputnik Việt Nam
2019-06-04T23:13+0700
2019-06-04T23:13+0700
2019-06-04T23:14+0700
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/661/95/6619532_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d4e6d21d07fecc8cd4c1e88412d36ecf.jpg
hy lạp
đức
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2019
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/661/95/6619532_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_792e3a2f571003cc6e3c9649ffb39538.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
chính trị, châu âu, thế giới, hy lạp, đức, chiến tranh thế giới thứ nhất
chính trị, châu âu, thế giới, hy lạp, đức, chiến tranh thế giới thứ nhất
Hy Lạp gửi công hàm cho Đức yêu cầu bồi thường 320 tỷ euro
23:13 04.06.2019 (Đã cập nhật: 23:14 04.06.2019) ATHENS (Sputnik) - Hôm thứ Ba, Đại sứ Hy Lạp tại Berlin đã gửi công hàm tới Bộ Ngoại giao Đức, trong đó chính phủ Hy Lạp kêu gọi phía Đức bắt đầu đàm phán để giải quyết vấn đề khoản bồi thường thiệt hại quân sự của Đức trong Chiến tranh thế giới thứ nhất và Chiến tranh thế giới thứ hai.
Công hàm được gửi theo chỉ thị của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Sii Anagnostopoulou.
"Hành động ngoại giao này được thực hiện sau cuộc thảo luận ở cấp lãnh đạo chính trị tại phiên họp toàn thể Quốc hội Hy Lạp ngày 17 tháng 4 và theo quyết định của đa số đại biểu áp đảo, có tính đến báo cáo của Ủy ban liên đảng để thu nợ Đức cho nước chúng tôi" - tuyên bố viết.
Các khiếu kiện của Hy Lạp liên quan đến các khoản bồi thường và thiệt hại mà đất nước và công dân phải gánh chịu trong Chiến tranh thế giới thứ nhất và Chiến tranh thế giới thứ hai, các khoản bồi thường quân sự cho các nạn nhân và hậu duệ của các nạn nhân do sự chiếm đóng của Đức, trả lại khoản vay chiếm đóng và trả lại cổ vật và các tài sản văn hóa khác bị mang ra nước ngoài trái phép - Bộ Ngoại giao cho biết.
"Chính phủ Hy Lạp kêu gọi chính phủ Đức thỏa thuận về việc thực hiện những yêu cầu này, điều đặc biệt quan trọng đối với người dân Hy Lạp, như là vấn đề tinh thần và vật chất", Bộ Ngoại giao tuyên bố.