https://sputniknews.vn/20190922/riyadh-coi-cuoc-tan-cong-cua-iran-vao-cac-co-so-dau-mo-la-hanh-dong-chien-tranh-8050897.html
Riyadh coi cuộc tấn công của Iran vào các cơ sở dầu mỏ là “hành động chiến tranh”
Riyadh coi cuộc tấn công của Iran vào các cơ sở dầu mỏ là “hành động chiến tranh”
Sputnik Việt Nam
MATXCƠVA (Sputnik) - Liên quan đến các cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út, Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Saudi Adel al-Jubeyr cho biết rằng, nếu... 22.09.2019, Sputnik Việt Nam
2019-09-22T16:47+0700
2019-09-22T16:47+0700
2019-09-22T16:47+0700
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/382/63/3826327_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_360f3582ef1480f298fecd187beed304.jpg
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2019
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/382/63/3826327_241:0:2832:1943_1920x0_80_0_0_1e359b68aba3d3305e4eb423bc226cae.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
thế giới, trung đông
Riyadh coi cuộc tấn công của Iran vào các cơ sở dầu mỏ là “hành động chiến tranh”
MATXCƠVA (Sputnik) - Liên quan đến các cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út, Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Saudi Adel al-Jubeyr cho biết rằng, nếu họ bị tấn công từ Iran thì vương quốc sẽ coi đó là “hành động chiến tranh”.
Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với Sky News, Al-Jubair đã tuyên bố rằng vương quốc sẽ làm mọi cách để bảo vệ chính mình chống Iran, đồng thời lưu ý rằng kịch bản quân sự là “phương án cuối cùng”.
22 Tháng Chín 2019, 12:58
"Chúng tôi tin rằng Iran chịu trách nhiệm cho việc này, vì các tên lửa và máy bay không người lái tấn công Ả Rập Saudi được sản xuất tại Iran và được cung cấp bởi Iran", - Bộ trưởng Nhà nước nói.
"Nhưng nếu cuộc tấn công được thực hiện từ lãnh thổ Iran của quý vị, chúng ta sẽ rơi vào trường hợp khác... Đây sẽ được coi là hành động chiến tranh", - ông al-Jubair nói thêm.
Ngoài ra, ông giải thích thêm rằng, đồng thời "không ai muốn chiến tranh" và theo ông, mọi người muốn giải quyết tình trạng này một cách "hòa bình".