Di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên giá trị đến ngày nay

© Ảnh : St Petersburg UniversityHội thảo quốc tế "Di sản tinh thần Hồ Chí Minh: 100 năm sau"
Hội thảo quốc tế Di sản tinh thần Hồ Chí Minh: 100 năm sau - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.07.2023
Đăng ký
Ngày 30 tháng 6, nhân kỷ niệm một trăm năm ngày Hồ Chí Minh lần đầu tiên đến Nga, đã diễn ra hội thảo khoa học quốc tế "Di sản tư tưởng của Hồ Chí Minh: 100 năm sau" được tổ chức tại St. Petersburg.
Hội thảo do Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp St. Petersburg và Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN thuộc Viện Trung Quốc và Châu Á hiện đại thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga phối hợp tổ chức. Tham dự sự kiện gồm những nhà Việt Nam học người Nga đáng kính từ Matxcơva, St. Petersburg và Vladivostok và đồng nghiệp của họ từ Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tham gia trực tuyến. Hội nghị được tổ chức bằng hai ngôn ngữ làm việc - tiếng Nga và tiếng Việt.
Hội nghị này đã được chuẩn bị từ tháng 9 năm ngoái, như Giám đốc Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp Quốc gia St. Petersburg, Tiến sĩ Khoa học Lịch sử, Giáo sư Vladimir Kolotov đã lưu ý trong cuộc phỏng vấn với Sputnik.

“Tôi đã nói trong báo cáo của mình rằng chủ đề đấu tranh chống thực dân cũng rất quan trọng trong điều kiện hiện nay - đối với những quốc gia đang đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân mới. Tất nhiên, các công nghệ để nô dịch các quốc gia và dân tộc riêng biệt đã trở nên đa dạng hơn, nhưng ngay cả trong những điều kiện này, kinh nghiệm của Việt Nam vẫn mang tính thời sự. Bởi nhẽ, Hồ Chí Minh không sao chép một cách giáo điều các phương pháp và công nghệ chính trị của Nga trong đấu tranh cách mạng, cuộc chiến giải phóng dân tộc, mà vận dụng một cách sáng tạo, không tiếp nhậntất cả mọi thứ mà chỉ chọn lọc những gì phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam, bằng cách đó phát triển chiến lược đấu tranh mang bản sắc Việt Nam.

Nhà Việt Nam học ở Matxcơva Anatoly Sokolov đã có bản báo cáo rất thú vị về các bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được tạo ra bởi các họa sĩ từ các quốc gia khác trong những khoảng thời gian khác nhau, bao gồm cả họa sĩ Nga Alexei Kuznetsov, người đã làm việc tại Việt Nam vào đầu những năm 1960”, - Giáo sư Vladimir Kolotov nói.

Chuyên gia Nga cho biết, phía Việt Nam đã trình bày, đặc biệt là những báo cáo rất thú vị về vai trò của các chuyên gia Liên Xô trong việc phát triển nền kinh tế quốc dân của nền kinh tế Việt Nam, về các cuộc gặp của Chủ tịch Hồ Chí Minh với những người đã đến Hà Nội vào tháng 9 năm 1955, đặt nền móng cho nền kinh tế Việt Nam hiện đại. Trong báo cáo về hoạt động của Hồ Chí Minh trong 18 tháng đầu tiên Bác ở Nga chứa đựng những sự kiện đáng chú ý.
© Ảnh : St Petersburg UniversityHội thảo quốc tế "Di sản tinh thần Hồ Chí Minh: 100 năm sau"
Hội thảo quốc tế Di sản tinh thần Hồ Chí Minh: 100 năm sau - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.07.2023
Hội thảo quốc tế "Di sản tinh thần Hồ Chí Minh: 100 năm sau"
Tại hội thảo, hai bên ghi nhận truyền thống hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Nga do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng xây dựng 100 năm trước vẫn giữ nguyên giá trị đến ngày nay và không mất đi ý nghĩa đối với hai nước chúng ta. Tuy nhiên, các quan hệ này cần bổ sung nội dung cụ thể: thương mại, kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa và thông tin.

“Việc đào tạo phiên dịch viên ở cả Nga và Việt Nam, chủ yếu là phiên dịch viên song ngữ, từ tiếng Nga sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng Nga vẫn còn là vấn đề cấp thiết. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện sự quan tâm đến việc đào tạo như vậy vào giữa những năm 1950, theo chỉ thị của Người, Hà Nội đã đề xuất Matxcơva gửi những sinh viên Nga đầu tiên sang đào tạo”, - ông Vladimir Kolotov lưu ý.

Khánh thành tượng đài Chủ tịch đầu tiên của Việt Nam Hồ Chí Minh tại St. Petersburg - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.07.2023
Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh bên dòng Neva: Nghĩ về nét chung trong số phận hai dân tộc
Có thể, do hiện nay thiếu những dịch giả có trình độ sang tiếng Việt và tiếng Nga ở cả hai nước, tài liệu hội thảo dự kiến ​​sẽ được xuất bản ở Matxcơva bằng tiếng Anh. Và có một điều cực kỳ thú vị nữa mà Giáo sư Kolotov đã thông báo cho Sputnik. Năm tới sẽ tròn 100 năm kể từ chuyến đi Vladivostok đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới, mà sau này Bác Hồ gọi là "thành phố cứu mạng". Vì vậy, công việc nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga sẽ tiếp tục.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала