- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Elon Musk kêu gọi gắn nguồn tài trợ cho Kiev với kế hoạch giải quyết xung đột

© AP Photo / Jae C. HongNgười sáng lập SpaceX và Tesla Elon Musk
Người sáng lập SpaceX và Tesla Elon Musk - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.03.2024
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tỷ phú doanh nhân Mỹ Elon Musk tuyên bố trên mạng xã hội rằng nguồn tài trợ cho Ukraina cần gắn với báo cáo cách sử dụng kinh phí cũng như kế hoạch giải quyết xung đột.

“Tôi không kêu gọi chấm dứt ngay lập tức việc tài trợ cho Ukraina. Đơn giản chỉ là tài trợ đó phải tuỳ thuộc vào việc tính toán hợp lý cách sử dụng số kinh phí đó và kế hoạch giải quyết xung đột”, Elon Musk viết trên trang mạng xã hội X.

Trước đó, doanh nhân tỷ phú này từng tuyên bố rằng càng trì hoãn cuộc đàm phán về Ukraina thì Kiev càng mất nhiều người và lãnh thổ.
Như nghị sĩ Ukraina Daniil Getmantsev tuyên bố trước đó, ngân sách Nhà nước Ukraina phụ thuộc rất lớn vào sự hỗ trợ từ bên ngoài của các đồng minh; đến cuối năm nay, Kiev cần thu hút khoảng 9,5 tỷ USD hỗ trợ tài chính dưới hình thức viện trợ không hoàn lại và những khoản vay ưu đãi.
Người sáng lập SpaceX và Tesla Elon Musk - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.03.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Elon Musk nói về hành động của Mỹ ở Ukraina bằng một từ ngắn gọn

Hỗ trợ của phương Tây cho Ukraina và quan điểm của Nga

Sau đó, Thủ tướng Denis Shmyhal tuyên bố Ukraina trông đợi ​ nhận được hỗ trợ tài chính trị giá hơn 30 tỷ USD từ EU, Hoa Kỳ và IMF cũng như các nước đồng minh để bù đắp thâm hụt ngân sách quốc gia của nước này.
Nga cho rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraina cản trở việc giải quyết tình hình, trực tiếp lôi kéo các nước NATO vào cuộc xung đột và phương Tây đang "đùa với lửa". Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lưu ý rằng bất kỳ lô hàng nào chứa vũ khí cho Ukraina sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp để quân Nga tấn công. Theo lời ông tuyên bố, Hoa Kỳ và NATO đang trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột, không chỉ cung cấp vũ khí mà còn đào tạo nhân lực ở Anh, Đức, Ý và các nước khác. Điện Kremlin tuyên bố rằng việc bơm vũ khí từ phương Tây cho Ukraina không góp phần vào tiến trình đàm phán và chỉ có tác động tiêu cực.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала