"Đó là tấn công khủng bố". Ở Nga đưa ra tuyên bố gây sốc về phương Tây

© Ảnh : Kustbevakningen Vị trí rò rỉ đường ống dẫn khí "Dòng chảy phương Bắc-2"
Vị trí rò rỉ đường ống dẫn khí  Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.03.2024
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng công tố Nga nói về vụ dùng chất nổ phá đường ống “Dòng chảy phương Bắc”: đó là vụ tấn công khủng bố chứ không phải phá hoại như phương Tây mô tả.
Tổng công tố Nga Igor Krasnov bình luận trong một cuộc phỏng vấn với tờ Kommersant về vụ dùng chất nổ phá đường ống “Dòng chảy phương Bắc”, nhấn mạnh rằng đó là một vụ tấn công khủng bố chứ không phải vụ phá hoại như phương Tây đang cố gắng mô tả.
"Đó là một vụ tấn công khủng bố, không phải vụ phá hoại như phương Tây đang cố gắng mô tả với chúng ta. Chính quyền nước này (Thụy Điển - Kommersant), khi không đảm bảo điều tra hiệu quả và đưa thủ phạm ra trước công lý, đang vi phạm một cách trắng trợn một trong những công ước của Liên hợp quốc… Tất cả đều hiểu rất rõ ai đã làm việc đó. Tuy nhiên những nơi được gọi là đối tác của chúng ta đang đổi trắng thay đen để che giấu các tình tiết của vụ nổ “Dòng chảy phương Bắc”, - ông nói với tờ báo.
Theo lời ông Krasnov, kể từ tháng 10/2022 Nga đã gửi 15 yêu cầu hỗ trợ pháp lý tới Đức, Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Sĩ và Thụy Điển. Tuy nhiên chỉ nhận được phản hồi chính thức từ phía Đan Mạch. Việc từ chối hợp tác như vậy chứng tỏ rằng các nước ấy không tiến hành một cuộc điều tra thực sự về những gì đã xảy ra. Những nước đó, theo Tổng công tố, không chỉ sợ hãi việc phải công bố những thủ phạm “mà dấu vết của chúng chắc chắn sẽ dẫn sang bên kia bờ đại dương”, mà còn sợ phải nhận đơn kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại do phá hủy cơ sở hạ tầng.
Ông Putin trả lời câu hỏi ai đã cho nổ đường ống “Dòng chảy phương Bắc” - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.02.2024
Ông Putin trả lời câu hỏi ai đã cho nổ đường ống “Dòng chảy phương Bắc”
“Với tất cả những điều đó, tôi tiếp tục kêu gọi các đồng nghiệp nước ngoài của mình cùng nhau chống khủng bố, bởi vì đó là cái ác chung đối với tất cả”, - ông nói.
Ngoài ra, để xác định nguyên nhân gây ra những hư hại đối với “Dòng chảy phương Bắc”, xác định vị trí của những hư hại ấy cũng như sức công phá của các thiết bị nổ, công tác giám định tư pháp về chất nổ và một số hoạt động điều tra khác đang được tiến hành.
Vụ nổ trên hai đường ống xuất khẩu khí đốt của Nga sang châu Âu – “Dòng chảy phương Bắc” và “Dòng chảy phương Bắc 2” - xảy ra vào ngày 26/9/2022. Đức, Đan Mạch và Thụy Điển không loại trừ khả năng đó là hành vi phá hoại có chủ đích. Nhà điều hành dự án Dòng chảy phương Bắc là công ty Nord Stream AG báo cáo rằng thiệt hại đối với đường ống dẫn khí là chưa từng có và không thể ước tính được khung thời gian sửa chữa. Văn phòng Tổng công tố LB Nga đã khởi tố vụ án liên quan đến hành vi khủng bố quốc tế.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала