Ông Vucic đưa ra phát biểu khó hiểu về mối đe dọa đối với Serbia

© Dịch vụ báo chí của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Serbia Aleksandar Vucic
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.03.2024
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trong tương lai gần Serbia sẽ phải đối mặt với mối đe dọa đến lợi ích quốc gia của mình, Tổng thống nước này Aleksandar Vucic đăng cảnh báo như vậy trên trang Instagram* cá nhân.
"Bây giờ thật không dễ dàng đối với tôi để nói ra những tin tức mà chúng tôi nhận được trong 48 giờ qua. Chúng trực tiếp đe dọa đến những lợi ích quốc gia có tầm quan trọng sống còn của đất nước Serbia và Cộng hòa Serbia. Trong những ngày tới tôi sẽ cho người dân Serbia biết tất cả những thách thức đang đặt ra cho chúng tôi, sẽ khó khăn, khó khăn hơn bao giờ hết”, - ông viết.
Vucic không giải thích chính xác điều gì đang gây nguy hiểm cho Serbia.
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic  - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.12.2023
Tổng thống Vucic triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia Serbia
Như đài phát thanh Radio Sarajevo của Bosnia phán đoán, Tổng thống có thể muốn nói đến quyết định của Đại diện cấp cao ở BiH (Bosnia và Herzegovina), ông Christian Schmidt, về việc sửa đổi luật bầu cử của Bosnia và Herzegovina. Theo một phiên bản khác của các nhà báo, có thể ông Vucic đã nhận được thông tin liên quan đến việc Kosovo gia nhập Hội đồng Châu Âu.
Christian Schmidt đã nhiều lần làm mất lòng các đại diện của Cộng hòa Srpska (Republika Srpska) ở Bosnia và Herzegovina. Người Serbia không công nhận thẩm quyền của người đại diện cấp cao này, chỉ ra rằng ông Schmidt không được Hội đồng Bảo an LHQ cho phép. Hôm thứ Ba, người đứng đầu Cộng hòa Srpska, ông Milorad Dodik, đã từ chối chấp nhận những sửa đổi của Đại diện Cấp cao đối với luật bầu cử.
* Hoạt động của Meta (mạng xã hội Facebook và Instagram) bị cấm ở Nga vì bị coi là cực đoan.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала