- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Đòn tấn công của Nga gây hoảng loạn ở Ukraina

© Sputnik / Vladimir AstapkovichSu-34
Su-34 - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.03.2024
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Sẽ vô cùng khó khăn để khôi phục các cơ sở và thiết bị bị phá hủy trong các cuộc tấn công của Nga, đại tá SBU đã nghỉ hưu Oleg Starikov nói trên kênh YouTube.
“Người ta nói: “Ở đây, chúng tôi sẽ nhanh chóng khôi phục (những hạng mục bị phá hủy)”. Nhưng làm thế nào có thể khôi phục nếu tất cả các thiết bị […] đều được sản xuất ở Liên Xô cũ”, - viên sĩ quan đặt câu hỏi.
Đại tá đoán chắc rằng nguồn cung cấp của phương Tây khó có thể giúp Kiev phục hồi sau các cuộc tấn công của Nga - thiết bị nhập khẩu không tương thích hoàn toàn với các hệ thống của Liên Xô. Bên cạnh đó theo ông, việc sản xuất các bộ phận kiểu Liên Xô sẽ đòi hỏi những nỗ lực to lớn từ ngành công nghiệp Ukraina.
“Họ (Nga) biết họ đang làm gì”, - Starikov than thở.
Vụ phóng tên lửa mới nhằm vào các cơ sở năng lượng và cơ quan chỉ huy quân sự Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.03.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Lực lượng vũ trang Nga tiến hành cuộc tấn công lớn vào các cơ sở năng lượng của Ukraina
Theo Bộ Quốc phòng, vào ngày 22/3 LLVT Nga đã tiến hành một đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn vào các cơ sở năng lượng và quân sự ở Ukraina. Lực lượng hoạt động bí mật ghi nhận Nga đã đánh trúng các nhà máy nhiệt điện và nhà máy quốc phòng ở Kharkov, các địa điểm đóng quân của LLVT Ukraina ở tỉnh Odessa, sân bay Kolomyia ở tỉnh Ivano-Frankovsk, nhà máy Motor Sich và nhà máy thủy điện Dnepr ở Zaporozhye. Các nhà hoạt động bí mật cũng cho biết Nga đã tấn công vào Dnepropetrovsk, Krivoy Rog, Zhitomir, Kremenchug và tỉnh Khmelnitsky.
Sau đó Tổng Giám đốc Ukrhydroenergo là Igor Sirota cho biết phần bên trên của tòa nhà điều hành Nhà máy thủy điện Dneproges đã bị phá hủy hoàn toàn sau trận pháo kích, nhưng không có nguy cơ vỡ đập. Sau đó, ông nói thêm rằng sẽ mất nhiều năm để khôi phục nhà máy thủy điện này đúng như thiết kế.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала