Cựu LHS các trường đại học Nga tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố tại Crocus

© LHS Việt Nam cung cấpĐoàn cựu LHS Trường sư phạm Oriol tưởng niệm những nạn nhân vụ khủng bố
Đoàn cựu LHS Trường sư phạm Oriol tưởng niệm những nạn nhân vụ khủng bố - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.03.2024
Đăng ký
Trong 3 ngày 25, 26 và 27 tháng Ba, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Cộng hòa XHCN Việt Nam đã mở Sổ tang để viếng các nạn nhân vụ khủng bố dã man ngày 22/3 tại Crocus City Hall. Rất nhiều cựu lưu học sinh (LHS) các trường đại học Liên Xô và Nga đã tới ĐSQ Nga tưởng niệm những nạn nhân vụ khủng bố.
Các đoàn cựu LHS các trường đại học Nga đến viếng:
- Viện tiếng Nga Pushkin
- Trường ĐH sư phạm Oriol
- MIIT - Trường ĐH Giao thông đường sắt Moskva.
- MADI - Trường Đại học giao thông đường bộ Moskva.
© LHS Việt Nam cung cấpCựu LHS Đại học giao thông đường bộ Moskva (MADI) tưởng niệm
Cựu LHS Đại học giao thông đường bộ Moskva (MADI) tưởng niệm - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.03.2024
Cựu LHS Đại học giao thông đường bộ Moskva (MADI) tưởng niệm
- MPEI - Trường Đại học năng lượng Moskva.
- MTUCI - Trường Đại học bưu chính viễn thông Moskva.
- SPBSUT - Trường Đại học viễn thông St. Peterburg.
© LHS Việt Nam cung cấpCựu LHS Đại học Viễn thông quốc gia St. Petersburg tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố
Cựu LHS Đại học Viễn thông quốc gia St. Petersburg tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.03.2024
Cựu LHS Đại học Viễn thông quốc gia St. Petersburg tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố
- Đại diện Trung tâm thương mại Bến thành Mátxcơva.
© LHS Việt Nam cung cấpCựu LHS các trường đại học Nga tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố tại Crocus
Cựu LHS các trường đại học Nga tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố tại Crocus - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.03.2024
Cựu LHS các trường đại học Nga tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố tại Crocus

“Thay mặt Phân viện Pushkin tại Hà Nội và cá nhân tôi, xin gửi lời cảm thông và chia buồn chân thành sâu sắc nhất tới người dân Nga, những người thân và ruột thịt của những người thiệt mạng trong vụ khủng bố vô nhân đạo đẫm máu tại phòng hòa nhạc Crocus City Hall vào ngày 22 tháng Ba. Chúng tôi lên án mạnh mẽ tội ác ghê tởm này chống lại những người dân vô tội yêu chuộng hòa bình. Chúng tôi thương tiếc cùng với nhân dân Nga. Rất mong những người bị thương nhanh chóng hồi phục”, - Bà Nguyễn Thị Thu Đạt, cựu NCS Viện tiếng Nga mang tên Pushkin, Giám đốc Phân viện Pushkin tại Hà Nội viết trong Sổ tang.

© LHS Việt Nam cung cấpCựu LHS Đại học giao thông đường sắt Moskva (MIIT) sắp hàng vào Đại sứ quán để tưởng niệm
Cựu LHS Đại học giao thông đường sắt Moskva (MIIT) sắp hàng vào Đại sứ quán để tưởng niệm - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.03.2024
Cựu LHS Đại học giao thông đường sắt Moskva (MIIT) sắp hàng vào Đại sứ quán để tưởng niệm
Ngày 25/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Trần Hồng Hà và đại diện một số bộ, ngành, đoàn thể quần chúng, doanh nghiệp và nhiều người đã đến đặt hoa tưởng niệm, thông qua Đại sứ quán Nga chia buồn với nhân dân Nga.
© LHS Việt Nam cung cấpNhững vòng hoa tưởng niệm từ những cựu LHS Việt Nam
Những vòng hoa  tưởng niệm từ những cựu LHS Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.03.2024
Những vòng hoa tưởng niệm từ những cựu LHS Việt Nam
Cùng ngày, đoàn Trung ương Hội Hữu nghị Việt – Nga cũng đã đến Đại sứ quán LB Nga tại Hà Nội chia buồn, tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố tàn bạo ở thành phố Krasnogorsk, tỉnh Moskva ngày 22/3/2024, làm 139 người chết, nhiều người bị thương.
© LHS Việt Nam cung cấpĐại diện cựu LHS trường Năng lượng Moskva viết trong Sổ tang
Đại diện cựu LHS trường Năng lượng Moskva viết trong Sổ tang - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.03.2024
Đại diện cựu LHS trường Năng lượng Moskva viết trong Sổ tang
Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ khủng bố, rất nhiều người Việt Nam đã liên lạc với Đại sứ quán và các cơ quan Nga để chia buồn, khẳng định tình đoàn kết của Việt Nam với nhân dân Nga.
© LHS Việt Nam cung cấpBà Nguyễn Thị Thu Đạt, Giám đốc Phân viện Pushkin, cựu NCS Viện Pushkin
Bà Nguyễn Thị Thu Đạt, Giám đốc Phân viện Pushkin, cựu NCS Viện Pushkin - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.03.2024
Bà Nguyễn Thị Thu Đạt, Giám đốc Phân viện Pushkin, cựu NCS Viện Pushkin
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала