Mỹ lo ngại về tốc độ hiện đại hóa vũ khí hạt nhân lỗi thời

© AP Photo / Charlie Riedelvũ khí hạt nhân
vũ khí hạt nhân - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.03.2024
Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Hoa Kỳ lo ngại về tốc độ hiện đại hóa vũ khí hạt nhân lỗi thời, Newsweek đưa tin.

"Vũ khí hạt nhân của Mỹ đã cũ. Trước những diễn biến nhanh chóng đang diễn ra ở Trung Quốc và nước Nga ngày càng hung hãn và khó lường hơn, có những lo ngại nghiêm trọng về việc liệu Mỹ có đang dành đủ nguồn lực để hiện đại hóa năng lực của mình một cách kịp thời trong một tương lai không thể đoán trước được hay không", Newsweek viết.

Như ấn phẩm lưu ý, việc hiện đại hóa vũ khí hạt nhân diễn ra vào cuối thời gian sử dụng và “rất vội vàng” nên nỗi quan ngại ngày càng lớn. Nếu các quyết định quan trọng không được đưa ra nhanh chóng hoặc khó khăn nảy sinh trong việc giới thiệu các hệ thống mới, thì “kho vũ khí hạt nhân của Mỹ có thể rơi vào tình thế bấp bênh trong một thế giới nguy hiểm vào đầu thập kỷ tới”.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland  - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2024
Cựu đặc vụ CIA: Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đẩy thế giới bên bờ vực chiến tranh hạt nhân

"5 năm tới, hoặc có thể ít hơn, sẽ thực sự mang tính quyết định... Nếu chúng ta thực sự muốn nghiêm túc trong việc xây dựng kho vũ khí hạt nhân cho thế kỷ 21 và cạnh tranh với các đối thủ, thì chúng ta phải đưa ra những quyết định lớn, nhưng chúng ta đã không làm vậy”, ông Heather Williams, ủy viên cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nói với Newsweek.

Vào giữa tháng 3, Frank Rose, phó giám đốc Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia (NNSA), báo cáo rằng Hoa Kỳ chưa đưa ra quyết định tăng cường kho vũ khí hạt nhân của mình, nhưng đang nghiên cứu nghiêm túc vấn đề này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала