Nga hy vọng đạt thỏa thuận về Công ước chống sử dụng CNTT cho mục đích tội phạm

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga  - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.03.2024
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Phía Nga hy vọng rằng ở giai đoạn đàm phán cuối cùng vào tháng 5-tháng 6 năm nay tại New York, phiên bản cuối cùng của Công ước quốc tế toàn diện nhằm chống sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) cho mục đích tội phạm sẽ được thống nhất, Bộ Ngoại giao Nga nói với Sputnik.
Nói về tính cấp thiết của Công ước, Bộ Ngoại giao Nga giải thích rằng “Do thiếu các hiệp ước phổ quát chuyên biệt trong lĩnh vực an ninh thông tin quốc tế (IIS) đã bùng nổ các vụ phạm tội trong không gian kỹ thuật số”. Bộ Ngoại giao Nga chỉ ra rằng “hàng triệu người đang phải chịu thiệt hại kinh tế nghiêm trọng, các quốc gia phải đối mặt với các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng (CII), gây ra nhiều thảm họa nghiêm trọng do con người gây ra”.
Bộ Ngoại giao Nga nhắc lại, năm 2019, Nga đã khởi xướng thành lập Ủy ban đặc biệt của Liên hợp quốc để xây dựng công ước quốc tế toàn diện đầu tiên về chống sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào mục đích tội phạm. Quá trình này được sự ủng hộ của 79 quốc gia thành viên Liên hợp quốc. Đáng chú ý là công ước cuối cùng của Liên hợp quốc theo sáng kiến ​​​​của Nga đã được thông qua cách đây hơn 20 năm (chúng ta đang nói về Công ước quốc tế về ngăn chặn hành vi khủng bố hạt nhân năm 2005).
Ngày 27 tháng 3, Bộ Ngoại giao Nga đã tổ chức cuộc họp báo toàn cầu theo hình thức kết hợp cho đoàn ngoại giao ở Moskva về chủ đề này. Sự kiện có sự tham dự của hơn 50 quốc gia và hơn 100 nhà ngoại giao và chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới. Những người tham gia đã thảo luận vấn đề chuẩn bị cho giai đoạn thảo luận cuối cùng tại Liên hợp quốc về việc xây dựng Công ước toàn cầu chống tội phạm thông tin.
Nói về dự thảo Công ước, Bộ Ngoại giao Nga chỉ ra rằng, một trong những mục tiêu chính trong quá trình soạn thảo là giảm khoảng cách kỹ thuật số và xóa bỏ bất bình đẳng về công nghệ.
"Mục tiêu là kết hợp tiềm năng của các nước phát triển và các nước đang phát triển, tạo ra một hệ thống toàn cầu hiệu quả chống tội phạm CNTT xuyên biên giới, có tính đến những thách thức ngày càng gia tăng, kể cả do công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo gây ra”, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.
Bộ Ngoại giao Nga giải thích quan điểm của mình rằng trong toàn bộ quá trình đàm phán, Nga nhất quyết đưa một danh sách dài các tội ác vào công ước, bao gồm cả tấn công mạng chống các cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng (CII), buôn bán vũ khí và ma túy, cũng như khiến trẻ vị thành niên tự tử.
“Nhưng điều quan trọng là chúng tôi nhấn mạnh đến sự cần thiết phải phản ánh trong Công ước này các tội ác liên quan đến việc sử dụng CNTT cho mục đích khủng bố và cực đoan”, Bộ Ngoại giao Nga lưu ý. Bộ cho biết thêm rằng "ICT nằm trong tay bọn tội phạm gần như đã trở thành phương tiện chính để thực hiện các cuộc tấn công chống công dân và các quốc gia. Đây là lập luận mạnh mẽ ủng hộ cách tiếp cận của chúng tôi tại các cuộc đàm phán của Liên Hợp Quốc."
Moskva cho rằng “Công ước quốc tế mới, nếu được thông qua, sẽ làm suy yếu quyền bá chủ kỹ thuật số của phương Tây, được hỗ trợ bởi Công ước Budapest năm 2001 (cho phép các cơ quan tình báo phương Tây có quyền truy cập không giới hạn vào cơ sở dữ liệu điện tử của các quốc gia có chủ quyền)".
“Công ước sẽ là cơ sở để tạo ra một khuôn khổ pháp lý quốc tế nhằm xây dựng hệ thống MiB toàn cầu và công bằng”, Bộ Ngoại giao Nga giải thích.
Đồng thời, Bộ Ngoại giao Nga lưu ý đến thực tế rằng, trái ngược với Nga, Washington ủng hộ các công ước của Liên hợp quốc và công ước Budapest.
“Điều này có nghĩa là thay vì một văn kiện chung, Mỹ và các đồng minh của họ muốn một hiệp ước có phạm vi hẹp và nội dung hạn chế, không áp đặt bất kỳ nghĩa vụ nào cho tập thể phương Tây và các công ty CNTT của nó (bao gồm cả việc chuyển giao công nghệ cho các nước đang phát triển)” - Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.
Bộ Ngoại giao Nga cho biết rằng “giai đoạn đàm phán cuối cùng sẽ diễn ra ở New York vào tháng 5-tháng 6, sau đó văn bản cuối cùng của Công ước sẽ được thống nhất”.
“Bất chấp quan điểm của phương Tây, cùng với những người cùng chí hướng, Nga hy vọng vào việc thông qua văn bản đầu tiên quy định hợp tác trong việc thực thi pháp luật quốc tế trong cuộc chiến chống tội phạm CNTT”, Bộ Ngoại giao Nga kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала