- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

“Người Nga đã được tôi luyện”: Ở Mỹ kinh hoàng trước viễn cảnh chiến tranh với Nga

© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Chuyển đến kho ảnhTác chiến phản công của pháo binh Quân khu trung tâm theo hướng Krasnyi Lyman của Quân khu phía Bắc
Tác chiến phản công của pháo binh Quân khu trung tâm theo hướng Krasnyi Lyman của Quân khu phía Bắc - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.03.2024
Đăng ký
Moskva (Sputnik) — Trong trường hợp chỉ cần một lính Mỹ chết ở Ukraina, có thể nổ ra một cuộc chiến giữa Mỹ và Nga mà người Mỹ không thể thắng, nhà báo Al Bienenfeld của American Thinker viết.
Như ấn phẩm khẳng định, quân đội Mỹ đã có mặt trên lãnh thổ Ukraina, nhưng Lầu Năm Góc và Nhà Trắng đang che giấu số lượng của họ. Tác giả bài báo kêu gọi hãy nhớ rằng cái chết của dù chỉ một người trong số họ cũng có thể dẫn đến Thế chiến thứ ba.
"Hoa Kỳ không thể tài trợ cho một cuộc xung đột như vậy và quân đội hiện tại của chúng ta không ở trong tình trạng có thể đưa chúng ta đến chiến thắng. Chúng ta đang thiếu nhân lực và thiếu cơ sở công nghiệp để sản xuất vũ khí với số lượng cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu của một cuộc chiến tranh quy mô như thế này", - bài báo viết.
Theo Bienenfeld, nhiều người Mỹ đã lãng quên bài học về các cuộc chiến ở Việt Nam, Iraq và Afghanistan, và ông tin rằng một cuộc chiến có thể xảy ra với Nga sẽ dẫn đến nhiều “tổn thất khủng khiếp” hơn cho quân đội Mỹ, không chỉ vì điểm yếu của nó, mà còn vì tình trạng hiện tại của Lực lượng Vũ trang Nga.
Công tác tác chiến của pháo tự hành Akatsiya của Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.03.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
"Sẽ có một bi kịch." Tuyên bố bất ngờ về Ukraina ở Pháp
“Quân đội Mỹ "ngái ngủ" vừa thức tỉnh dậy hiện nay sẽ không thể chống lại thành công quân đội Nga thiện chiến trên chiến trường”,- Bienenfeld tuyên bố.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала