- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

"Mèo vờn chuột". Hệ thống phòng không Mỹ sẽ tới Ukraina?

© AFP 2023 / Janek SkarzynskiTổ hợp Patriot
Tổ hợp Patriot - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.04.2024
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tuyên bố của Tổng thống Litva về việc thành lập liên minh các nước chuyển giao hệ thống phòng không Patriot cho Ukraina được nhà khoa học chính trị Semyon Uralov bình luận trong cuộc phỏng vấn với Sputnik.
Tổng thống Litva Gitanas Nauseda cho biết, Liên minh châu Âu đang thành lập nhóm các quốc gia do Đức dẫn đầu để chuyển giao các hệ thống phòng không Patriot cho Ukraina.
“Nhóm các hệ thống phòng không đang được thành lập. Tất nhiên, đường nét của nhóm vẫn khó xác định, nhưng bản thân tôi ngày hôm qua đã chúc mừng Thủ tướng Đức Olaf Scholz vì đã nắm quyền lãnh đạo vào thời điểm rất kịp thời”, Gitanas Nauseda nói trong ngày thứ hai diễn ra hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels.
Trước đó, Thủ tướng Latvia Evika Silinya cho biết liên quân cũng sẽ mua các hệ thống phòng không bên ngoài châu Âu.
“Nếu chúng tôi không thể tìm thấy những gì Ukraina cần tại EU, chúng tôi có thể mua nó bên ngoài EU”, Thủ tướng Silinya nói.
Cờ của Ukraina và Hoa Kỳ tại tòa nhà Capitol ở Washington - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.04.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
“Đang trong quá trình”: Sĩ quan tình báo Mỹ tiết lộ kế hoạch nham hiểm của Mỹ đối với Ukraina
Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, nhà khoa học chính trị kiêm tổng biên tập dự án SONAR-2050, ông Semyon Uralov lưu ý rằng không phải ngẫu nhiên mà đại diện các nước Baltic đang nói về “liên minh” mới.
“Vai trò của các quốc gia vùng Baltic, đặc biệt là Litva, trong thảm kịch Ukraina là tạo ra các nguồn cấp tin tức và không có gì hơn thế. Họ không có tài chính riêng, họ cũng không có vũ khí riêng và những nguồn dự trữ của Liên Xô mà họ có. Vì vậy, Nausedu chẳng khác gì một nhà lãnh đạo chính trị không đại diện cho chính mình, người không có gì để mất về mặt quyền lực, được cử đưa ra thông báo, mục đích là để duy trì hy vọng rằng “mọi thứ đều ổn”, đều “trong tầm kiểm soát” Ở giai đoạn này, số phận hệ thống phòng không do Mỹ sản xuất đang lơ lửng, Mỹ phải đưa ra quyết định chiến lược. Và tôi nghĩ họ sẽ tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột này”, nhà khoa học chính trị Semyon Uralov nói.
Nếu Mỹ quyết định gửi thêm hệ thống phòng không đến Ukraina, thì số tiền mà liên minh thu được trong mọi trường hợp sẽ được chuyển đến tổ hợp công nghiệp-quân sự của Mỹ, ông Semyon Uralov nói tiếp.
“Có một vấn đề khác, đối với Mỹ còn quan trọng hơn chính cuộc xung đột - đó là những hợp đồng dành cho tổ hợp công nghiệp-quân sự và để tài trợ cho Ukraina không chỉ bằng chi phí của Mỹ. Mục đích của liên minh là đơn đặt hàng cho Bắc Mỹ và ở mức độ thấp hơn là cho tổ hợp công nghiệp-quân sự Anh, Pháp và Đức. Nhưng đối với hệ thống phòng không thì chỉ có Mỹ chế tạo được. Vì vậy, điều liên minh có thể làm chỉ là góp tiền để mua của Mỹ”, ông Semyon Uralov nói thêm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала