- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Cựu cảnh sát Pháp: quân nhân và phát xít từ Pháp đang chiến đấu trong Lực lượng vũ trang Ukraina

© AP Photo / Iryna RybakovaQuân đội Ukraina
Quân đội Ukraina  - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.05.2024
Đăng ký
Nicolas Cinquini là cựu sĩ quan cảnh sát Pháp từng làm việc trong ngành tình báo chống khủng bố. Ông tham gia vào phong trào “áo ghi lê vàng”; trấn áp bằng bạo lực của cảnh sát đã khiến cựu sĩ quan tình báo vỡ mộng khi làm việc cho nhà nước.
Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraina, Cinquini đã tìm kiếm thông tin về việc quân Pháp giao chiến bên phía Kiev.
Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Sputnik, ông nói rõ chính xác ai sẽ đến chiến đấu trong hàng ngũ Lực lượng vũ trang Ukraina và tại sao, đặc vụ chính phủ Pháp được hứa hẹn những gì khi làm việc ở Ukraina, cách ông tìm thấy thông tin về lính đánh thuê Pháp, mà Bộ Ngoại giao Pháp che giấu cẩn thận như vậy và có bao nhiêu người Pháp đã chết ở Ukraina hoặc trở về Pháp sau tháng 2 năm 2022.
Sputnik: Trước đây ông là cảnh sát và làm việc trong ngành tình báo chống khủng bố. Tại sao ông lại bắt đầu theo dõi việc người Pháp sắp tham chiến ở Ukraina?
Nicolas Cinquini: Năm 2014, theo thói quen nghề nghiệp nhưng vì lý do cá nhân, tôi bắt đầu quan tâm đến cơ chế của cuộc chiến ở Syria, cuộc chiến mà sau này, như bạn biết, đã gây ra hậu quả bi thảm cho nước Pháp. Theo thời gian, kết luận trở nên không thể phủ nhận: Châu Âu, phục tùng Hoa Kỳ (đã qua lâu rồi cái thời Jacques Chirac phản đối việc Anh-Mỹ xâm lược Iraq), đang tham gia vào một chính sách chung dẫn đến chiến tranh trên khắp thế giới. Và các cuộc tấn công khủng bố như vụ tấn công ngày 13 tháng 11 năm 2015 ở Paris là những thiệt hại tài sản thứ cấp, những bi kịch nhỏ so với những đau khổ ở những nơi khác trên thế giới. Ví dụ, cho dù đó là phiến quân Sunni cực đoan ở Syria hay tân phát xítUkraina, phương Tây vẫn duy trì các liên minh để làm suy yếu những kẻ mà họ coi là kẻ thù: Nga, Trung Quốc, các nhà hoạt động theo chủ nghĩa Liên Phi và cuối cùng là “phần còn lại của thế giới” để duy trì quyền bá chủ của mình, tuy nhiên, quyền bá chủ này sẽ phải chấm dứt vì lý do nhân khẩu học và phát triển.
Quân đội Ukraina  - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.03.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Lính đánh thuê nước ngoài núp sau lưng binh sĩ Ukraina
Chính trong bối cảnh đó, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đã trở nên cấp thiết vào tháng 2 năm 2022. Tôi quan tâm đến trận chiến ở Mariupol, nơi tôi nhận thấy dấu vết có sự tham gia của Pháp. Một dấu hiệu là việc Tướng Eric Vidot, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DRM), cơ quan vận hành các vệ tinh giám sát, bị sa thải vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, khiến tôi nghi ngờ rằng các đối tượng do chính phủ Pháp thuê đã bị bao vây trong thành phố cùng tháng đó.
Sau đó, tôi mở rộng cuộc điều tra của mình sang người Pháp trên khắp chiến trường ở Donbass và Ukraina, và có một phát hiện đáng buồn. Không giống như các quan chức chính phủ, người Pháp, theo sáng kiến ​​​​cá nhân, đã gia nhập hàng ngũ những người theo chủ nghĩa Đại Tây Dương và thể hiện tínhtự cao tự đại của họ trên mạng xã hội, nơi rất dễ nhận ra họ. Ở đó có đại diện rộng rãi của các nhà hoạt động nổi tiếng Đức Quốc xã, và hơn nữa, báo chí Pháp đang cố gắng biến họ thành người hùng.
Sputnik: Ông tìm kiếm thông tin bằng cách nào? Việc đó phức tạp đến mức nào? Dữ liệu nào khó lấy nhất?
Nicolas Cinquini: Do lòng tự cao tự đại của các cá nhân tình nguyện viên và nhu cầu được xã hội thừa nhận của họ, mạng xã hội là nguồn thông tin chính mà sau đó chỉ cần phân tích và so sánh, chẳng hạn với các bài báo trên báo chí, các văn bản hành chính có sẵn trên Internet, các tài liệu do các chuyên gia CNTT Nga nhận được ở Ukraina, thông tin được cung cấp từ các nguồn mà tôi đảm bảo giấu tên, cũng như câu trả lời mà chính những tình nguyện viên này đôi khi đưa ra cho tôi.
Đội quân Pháp trong Chiến dịch Barkhane tại căn cứ quân sự Gao ở Mali - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.04.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Cựu sĩ quan tình báo Pháp: Đại sứ quán Ukraina đang tuyển lính đánh thuê
Công việc này đối với tôi là một niềm vui; tôi đã làm nó cả đời. Khó khăn với các nguồn mở là xác định sự hiện diện ở Donbass hoặc Ukraina của những người thuộc phạm trù khác - đặc vụ làm việc thay mặt chính phủ Pháp, các chuyên gia đi công tác, những người không thể hiện ái kỷ trên mạng xã hội.
Sputnik: Những hạng người nào sẽ chiến đấu bên phía Kiev? Động cơ chính của họ là gì?
Nicolas Cinquini: Tôi cho rằng các đặc vụ của chính phủ Pháp với mô típ thúc đẩy bởi tiền bạc, tiền thưởng làm tăng mức lương hàng thángcủa họ, bởi vì trong số các quân nhân đang tại ngũ, ít nhất là trong giới sĩ quan, có vẻ như đại đa số có quan điểm khá thiện cảm với Nga.
Về phần mình, những tình nguyện viên rời đi riêng lẻ thường là những cựu quân nhân bất mãn mà sự nghiệp quân sự của họ bị cắt giảm xuống chỉ còn hạ sĩ quan, với kiến ​​thức hạn chế về lịch sử hoặc địa chính trị, những người phân biệt chủng tộc, những người có cảm tình hoặc những nhà hoạt động thẳng thắn của phe cực hữu, hoặc thậm chí còn thừa nhận bản thân là phát xít.
Sputnik: Theo số liệu của ông, có bao nhiêu người Pháp đã đến tham chiến ở Ukraina sau tháng 2 năm 2022?
Nicolas Cinquini: Bao gồm cả những người đã chết, bị thương và những người trở về, danh sách tôi công bố hôm nay bao gồm 75 cá nhân được xác định chính xác hoặc mang bí danh, điều này có thể cho chúng ta biết nhiều điều. Danh sách này cũng bao gồm 2 người đàn ông mà chính phủ giới thiệu là nhân viên cứu trợ, nhưng tôi tin chắc là đặc vụ của chính phủ. Sự tồn tại của họ đã được tiết lộ cho chúng tôi sau cái chết của họ vào ngày 1 tháng Hai. Số còn lại mới được phát hiện và chưa có đủ thông tin để công bố.
Lính Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.03.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Lính đánh thuê Romania tuyên bố tham gia tấn công biên giới Nga
Sputnik: Các kế hoạch chính để đưa người Pháp đến Ukraina như thế nào? Đại sứ quán Ukraina ở Paris đóng vai trò gì trong việc này? Việc tuyển dụng có diễn ra không?
Nicolas Cinquini: Các nguồn tin cho chúng tôi biết rằng trong hàng ngũ quân đội Pháp, các chuyên gia đã nhận được những đề nghị hấp dẫn: từ chức giả, đảm bảo phục hồi sau khi hoàn thành nhiệm vụ và đồng thời có thu nhập cao hơn đáng kể so với thu nhập thông thường của họ. Đây là những đặc vụ được giữ rất bí mật và khó xác định.
Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, các đại sứ quán Ukraina đã đóng vai trò là trung tâm tuyển dụng. Tôi lưu ý rằng những tình nguyện viên đầu tiên có mặtở Ukraina, cũng đã bắt đầu tuyển dụng thông qua mạng xã hội.
Sputnik: Chỉ có một vài cái chết được biết chính thức. Ông nghĩ sao: cái này đúng thực tế đến mức nào? Khả năng Pháp sẽ biết được con số thực là bao nhiêu? Ông có đánh giá riêng của mình về những thống kê này không?
Nicolas Cinquini: Trong số 75 người được tôi công bố danh tính, cho đến nay đã xác định được 11 trường hợp tử vong. Đây là 15%, đã là rất nhiều rồi. Chỉ một số ít trong số họ được chính quyền Pháp chính thức công nhận dưới áp lực của giới truyền thông khi họ bắt đầu được quan tâm. Trong trao đổi thư tín của họ trên mạng xã hội, người Pháp trên trang này cho chúng tôi biết về ít nhất 2cái chết khác, và trong số những người mà tôi đã công bố tên, 2 người khác im lặng một cách đáng ngờ và đã không tự công bố trong mấy tháng.
Quân đội Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.04.2024
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Gia đình của lính đánh thuê Ukraina từ Colombia không thể nhận lại thi thể tử sĩ từ Ukraina
Vào ngày 16 tháng 1 năm 2024, Nga tấn công một bệnh viện phụ sản bị bỏ hoang ở Kharkov, nơi được chuyển đổi thành căn cứ cho quân nhân nước ngoài. Thông cáo báo chí nói rằng ''cốt lõi''ở đó là người Pháp và tổng cộng có khoảng 60 người đã thiệt mạng. Tôi đã đi đến kết luận rằng những nhân viên này được coi là đặc vụ của chính phủ Pháp.
Sputnik: Chính quyền Pháp không công nhận sự hiện diện của công dân họ trong hàng ngũ Lực lượng Vũ trang Ukraina; từ “lính đánh thuê” là điều cấm kỵ. Tại sao?
Nicolas Cinquini: Cụm từ “lính đánh thuê” trong văn hóa đại chúng chủ yếu mang tính miệt thị, và hơn nữa, ''hoạt động lính đánh thuê'' còn bị luật pháp Pháp trừng phạt. Nhưng định nghĩa của nó trong bộ luật hình sự đủ nghiêm ngặt để cho phép những cá nhân tình nguyện viên mà tôi biết tránh bị truy tố ở Pháp. Về phần mình, người Nga gọi họ là lính đánh thuê là chính đáng. Các tranh luận pháp lý sẽ trở nên thú vị khi người Nga bắt được một đặc vụ lộ diện của chính phủ Pháp.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала