Chính phủ Nga từ chức

© Sputnik / Viktor TolochkoChính phủ Nga
Chính phủ Nga  - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.05.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Chính phủ Nga, do Mikhail Mishustin đứng đầu, đã từ chức hôm thứ Ba.
Chính phủ của Mishustin đã được thông qua vào ngày 21 tháng 1 năm 2020 sau khi nội các bộ trưởng trước đây do Dmitry Medvedev đứng đầu từ chức.
Lần này, việc thành lập Nội các Bộ trưởng sẽ diễn ra theo những quy định mới được thiết lập bởi những sửa đổi trong Hiến pháp Nga được thông qua năm 2020. Chủ tịch chính phủ phải được tổng thống bổ nhiệm sau khi Duma Quốc gia phê chuẩn ứng cử thủ tướng. Thời hạn dành cho việc giới thiệu ứng cử viên là hai tuần, sau đó Hạ viện có một tuần nữa để xem xét.
Nếu các ứng cử viên được đề cử bị từ chối ba lần, tổng thống sẽ tự mình bổ nhiệm chủ tịch chính phủ, giải tán Duma Quốc gia và triệu tập các cuộc bầu cử mới.
Người đứng đầu Nội các mới, trong vòng một tuần sau khi được bổ nhiệm, phải đệ trình lên tổng thống các đề xuất về cơ cấu các cơ quan hành pháp liên bang và trong vòng hai tuần, phải đề xuất Duma Quốc gia phê chuẩn các ứng cử viên phó thủ tướng và bộ trưởng - ngoại trừ đối với những người đứng đầu khối an ninh và Bộ Ngoại giao, những đối tượng này được áp dụng thủ tục đặc biệt. Hạ viện trong vòng tối đa một tuần phải đưa ra quyết định về các ứng cử viên và những người được Hạ viện phê chuẩn sẽ được Tổng thống bổ nhiệm vào các vị trí.
Tổng thống đắc cử Vladimir Putin ở Lễ đường Andreevsky của Đại điện Kremlin trong nghi lễ nhậm chức, năm 2012 - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.05.2024
"Cùng nhau chúng ta sẽ chiến thắng". Ông Putin nói nhân dân Nga đoàn kết và vĩ đại
Người đứng đầu Bộ Quốc phòng, FSB, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tình trạng khẩn cấp và Bộ Ngoại giao được Tổng thống bổ nhiệm sau khi tham khảo ý kiến với Hội đồng Liên bang.
Theo luật, vào ngày Tổng thống mới đắc cử của Liên bang Nga nhậm chức, chính phủ có nghĩa vụ giải tán.
Tuy nhiên, theo lệnh của Tổng thống, tất cả các thành viên Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình cho đến khi Nghị định bổ nhiệm các chức vụ liên quan được ban hành. Trong vòng hai tuần sau khi nhậm chức, nguyên thủ quốc gia có nghĩa vụ đề cử ứng viên Thủ tướng Liên bang Nga cho Duma Quốc gia. Đến lượt mình, các đại biểu phải xem xét việc ứng cử trong vòng một tuần và bỏ phiếu “ủng hộ” hoặc “chống lại”. Nếu được chấp thuận thì Tổng thống ban hành Nghị định bổ nhiệm chức vụ đó.
Các Phó Thủ tướng và Bộ trưởng được bổ nhiệm vào chức vụ theo Nghị định của Tổng thống Liên bang Nga. Tuy nhiên, ông không có quyền từ chối bổ nhiệm những ứng cử viên đã được Duma Quốc gia chấp thuận. Thời gian tối đa để thành lập chính phủ là 1 tháng.
Ông Vladimir Putin nhậm chức Tổng thống Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.05.2024
Ông Vladimir Putin nhậm chức Tổng thống Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала