Ông Tập Cận Bình tức giận trước yêu cầu của phương Tây đối với Nga

© Sputnik / Grigory Sysoev / Chuyển đến kho ảnhChủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình  - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.05.2024
Đăng ký
Ý định của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron muốn thuyết phục Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gây sức ép đối với Nga về vấn đề Ukraina không có bất kỳ kết quả nào, một bài báo trên tờ The New York Times (NYT) cho biết.
Như ấn phẩm lưu ý, trong các cuộc hội đàm ở Paris, hai nhà lãnh đạo đã ủng hộ lời kêu gọi “đình chiến khi diễn ra Olympic”, nhưng “không có bất kỳ tiến bộ cụ thể nào đạt được về việc gây áp lực cho Nga từ phía Bắc Kinh”.
"Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình <...> đã kiên quyết phản đối những lời chỉ trích đất nước của ông vì mối quan hệ chặt chẽ với Nga <...>, nói rằng ông "phản đối việc cuộc khủng hoảng này được sử dụng để đổ trách nhiệm sang các nước thứ ba, làm hoen ố danh tiếng của họ và bắt đầu một cuộc Chiến tranh Lạnh mới", - NYT viết.
Ông Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc không phải là nguồn gốc của cuộc khủng hoảng Ukraina và không phải là một bên trong cuộc khủng hoảng này.
“Nhận xét giận dữ dường như chủ yếu nhắm vào Hoa Kỳ, quốc gia cho rằng Trung Quốc ngoài việc mua dầu mỏ và khí đốt của Nga với khối lượng lớn còn tiếp tục giúp đỡ Moskva (trong cuộc xung đột – chú thích biên tập”, - bài báo cho biết.
Theo ấn phẩm, ông Macron và người đứng đầu Ủy ban Châu Âu, bà Ursula von der Leyen trong cuộc hội đàm đã cố gắng gây sức ép cho nhà lãnh đạo Trung Quốc để ông này dùng ảnh hưởng của mình tác động khiến Moskva chấm dứt chiến dịch đặc biệt ở Ukraina. Tuy nhiên như NYT thừa nhận, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy ông Tập Cận Bình sẽ quyết định làm việc này.
Nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Pháp hôm Chủ nhật và sẽ ở lại đây cho đến thứ Tư. Ông đã hội đàm với Tổng thống Macron cũng như có cuộc gặp ba bên với bà Von der Leyen. Trong cuộc gặp, ông Tập Cận Bình chỉ ra rằng Trung Quốc, Pháp và EU cần cùng nhau chống lại tình hình leo thang chiến sự ở Ukraina và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình. Theo ông, Trung Quốc sẽ ủng hộ việc tổ chức một hội nghị hòa bình quốc tế được cả Nga và Ukraina công nhận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала