Trung Quốc đưa quân đội vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu

© REUTERS / Damir SagoljTrung Quốc đưa quân đội vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu
Trung Quốc đưa quân đội vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã công bố việc tiến hành cải cách quy mô các lực lượng vũ trang Trung Hoa mà theo đó, đội quân lớn nhất thế giới sẽ phải nâng cao hơn nữa khả năng sẵn sàng chiến đấu và trang bị của mình, theo Bloomberg.

Theo kế hoạch tái cấu trúc, tất cả các nhánh  của Lực lượng vũ trang sẽ được đưa vào Bộ Tư lệnh quân sự thống nhất, ông Tập Cận Bình nói trong cuộc họp với các quan chức quân sự ở Bắc Kinh hôm 26 tháng 11.

Các binh sĩ của Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Hoa trong một buổi diễn tập cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc huy động quan chức chống khủng bố
Ông Tập hy vọng rằng đến năm 2020, các lực lượng vũ trang của Trung Quốc phải đạt được bước đột phá trong cải cách hệ thống quản lý và điều hành, cũng như hệ thống Bộ Tư lệnh tác chiến thống nhất.

Theo truyền thông địa phương, hiện vẫn chưa rõ chính phủ Trung Quốc sẽ cung cấp thông tin bổ sung liên quan đến chương trình cải cách sắp tới của quân đội hay không. Chủ tịch Trung Quốc nói rằng Các lực lượng vũ trang Trung Quốc “nóng lòng mong đợi” và “kiên quyết theo đuổi” công cuộc cải cách sắp tới.Trong khi đó, ở  cộng đồng chuyên gia Trung Quốc có những ý kiến trái chiều cả ủng hộ lẫn phản đối những thay đổi sắp tới.

Ông Tập cũng thông báo về việc thành lập trong quân đội một cơ quan mới  phụ trách giám sát kỷ luật và chiến đấu chống tham nhũng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала