Tội ác mới của lính thủy đánh bộ Mỹ ở Okinawa

© Fotolia / Guzel StudioCòng tay trên quốc kỳ Mỹ
Còng tay trên quốc kỳ Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) – Trong phiên xét xử thứ nhất ở tòa án, lính thủy quân lục chiến Mỹ tên là Justin Castellanos thú nhận đã cưỡng hiếp một phụ nữ Nhật hồi tháng Ba năm nay ở Okinawa.

Dân Okinawa biểu tình trước căn cứ Mỹ phản đối vụ người phụ nữ Nhật Bản bị giết - Sputnik Việt Nam
Dân Okinawa biểu tình trước căn cứ Mỹ phản đối vụ người phụ nữ Nhật Bản bị giết
Trung tuần tháng Ba Castellanos từ căn cứ quân sự Mỹ Camp Schwab đã bị bắt vì tình nghi cưỡng hiếp nữ  du khách Nhật Bản từ Fukuoka đến thăm Okinawa.

Ngày thứ Sáu bắt đầu phiên xét xử thứ nhất. Justin Castellanos thừa nhận đã cưỡng hiếp nữ du khách Nhật trong khách sạn nơi cô tạm trú.

"Cô ta nằm ngủ ở hành lang. Tôi lay mà cô ấy không thức dậy, khi đó tôi nảy sinh ý muốn cưỡng hiếp",  - hãng Kyodo trích lời khai của Castellanos.

Phiên tòa diễn ra trong bối cảnh ngày càng bùng phát mạnh những cuộc biểu tình của cư dân Okinawa chống căn cứ Mỹ, sau khi dư luận được rõ về vụ nhân viên Shinzato Kenneth của căn cứ Mỹ Kadena đã giết hại cô gái Nhật 20 tuổi. Theo dữ liệu điều tra, người Mỹ này đã đuổi theo cô gái ngoài phố, đánh đập làm cô ngất đi rồi hãm hiếp đến chết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала