Trung Quốc sẽ khởi công đóng tàu phá băng vào cuối năm 2016

© Ảnh : Timo PaloTàu phá băng Trung Quốc
Tàu phá băng Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trung Quốc sẽ bắt đầu đóng tàu phá băng thứ hai của nước này vào cuối năm 2016, theo Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc (CR) đưa tin hôm thứ Bảy, tham chiếu nguồn tin từ công ty Jiangnan Shipyard Co.

Tại thời điểm này, Trung Quốc đã có một tàu nghiên cứu lớp phá băng là Syuelun (Tuyết Long). Tàu được Nhà máy đóng tàu Kherson ở Ukraine sản xuất năm 1993 và được Trung Quốc mua lại năm 1994.

Theo thông tin của công ty Jiangnan Shipyard vào tối thứ Sáu, việc khởi công đóng tàu phá băng sản xuất nội địa đầu tiên, sẽ trở thành tàu thứ hai của Trung Quốc, được dự kiến vào cuối năm 2016.

Vào đầu tháng Ba, SEO phụ trách kỹ thuật của Jiangnan Shipyard Co. Ông Hu Kei cho biết, việc đóng tàu phá băng sẽ bắt đầu trước tháng Năm năm 2016. Ông cũng lưu ý rằng ngân sách đóng tàu khoảng 153 triệu đô la, thời hạn đóng là hai năm. Một số các công ty sẽ được tham gia hợp đồng này. Ông Hu Kei cho biết khi ấy rằng, hiệu suất của tàu phá băng mới sẽ cao hơn tàu "Syuelun".

Trung Quốc bắt đầu tiến hành hoạt động thám hiểm nghiên cứu Bắc Cực từ năm 1999.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала