Nga cắt giảm 20 tỷ USD đầu tư vào trái phiếu Mỹ

© Sputnik / Mikhail Kutuzov / Chuyển đến kho ảnhTiền rub và tiền đôla
Tiền rub và tiền đôla - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong thời kỳ từ tháng 11 năm 2014 đến tháng 11 năm 2015 Nga đã giảm các khoản đầu tư vào trái phiếu quốc gia Mỹ ở mức 20 tỷ USD, - như nêu trong báo cáo hàng tháng của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

Người tị nạn từ Pakistan trong một trại tạm gần biên giới Hy Lạp-Macedonian - Sputnik Việt Nam
Dân tị nạn nộp 6 tỷ USD cho tập đoàn tội phạm năm 2015
Nếu vào tháng 10 năm 2014 thuộc sở hữu của Liên bang Nga có chứng khoán Mỹ bằng 108 tỷ USD thì ngay từ tháng 12 cùng năm khối lượng đó đã bắt đầu giảm đáng kể. Dù vậy từ tháng 5 năm 2015 Nga lại tăng mua chứng khoán nợ của Hoa Kỳ. Bây giờ khoản này là 88 tỷ USD.

Liên bang Nga xếp thứ 15 trong số các nhà đầu tư vào trái phiếu quốc gia Mỹ. Chiếm các vị trí hàng đầu trong bảng này là Trung Quốc và Nhật Bản với kích thước đầu tư là 1,264 nghìn tỷ USD và 1,144 nghìn tỷ USD.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала