Đức tố Trump toan tính bắt châu Âu khuất phục về kinh tế

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhПрезидент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе
Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Đồng Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) Norbert Walter-Boryans chỉ trích Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về các biện pháp trừng phạt chống «Dòng chảy phương Bắc – 2».

Hành động không thể chấp nhận 

«Tổng thống Hoa Kỳ đang cố sức khuất phục châu Âu về kinh tế. Đấy là điều hoàn toàn không thể chấp nhận. Không nên đối xử với nhau như thế», - ông Walter-Boryans nói trong cuộc phỏng vấn của Passauer Neue Presse.

Ông nhấn mạnh rằng Washington không nên tham gia đưa ra quyết định về đường ống dẫn khí đốt cho châu Âu. 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov  - Sputnik Việt Nam
Ông Lavrov: Các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với "Dòng chảy phương Bắc -2" đều là kiêu ngạo và vô liêm sỉ

Biện pháp trừng phạt mới của Trump

Ngày 20 tháng 12, Tổng thống Donald Trump đã ký duyệt ngân sách quốc phòng Hoa Kỳ cho năm 2020, cụ thể trong đó dự trù những biện pháp trừng phạt chống các đường ống dẫn khí đốt «Dòng chảy phương Bắc – 2» và «Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ». Mỹ đòi hỏi các công ty hữu quan lập tức chấm dứt quy trình lắp đặt đường ống. Công ty Allseas đã ngừng công việc.

Dự án «Dòng chảy phương Bắc – 2»

Dự án «Dòng chảy phương Bắc – 2» là kế hoạch xây dựng hai đường ống dẫn khí đốt với tổng công suất 55 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm, chạy từ bờ biển Nga qua biển Baltic đến Đức, mà thành viên tham gia dự án là các công ty châu Âu. Trước đây «Gazprom» nhiều lần tuyên bố dự kiến hoàn thành đường ống dẫn khí đốt vào năm 2019.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала