Không quân Hy Lạp bác bỏ bài viết về tập trận chống S-300 của Nga

© Sputnik / Mikhail Mokrushin / Chuyển đến kho ảnhHệ thống S-300 phóng tên lửa đất đối không trong cuộc tập trận quốc tế "Hợp tác chiến đấu"
Hệ thống S-300 phóng tên lửa đất đối không trong cuộc tập trận quốc tế Hợp tác chiến đấu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ Tổng tham mưu các lực lượng không quân Hy Lạp các bỏ tin của hãng Reuters, theo đó trong cuộc tập trận chung Hy Lạp cho phép quân đội Israel kiểm tra hệ thống S-300 và tìm cachs đánh lừa trạm theo dõi radar.

Hy Lạp là nước duy nhất trong NATO có hệ thống S-300 của Nga.

Theo Reuters, Israel đã nghiên cứu cách đối phó với hệ thống phòng không hiện đại của Nga, bị cáo buộc được triển khai ở Trung Đông để hạn chế khả năng của Tel Aviv không kích vào Iraq và Syria. Tại cuộc tập trận trong tháng Tư và tháng Năm năm nay ở Đông Địa Trung Hải, cũng như các cuộc tập trận tương tự trong năm 2010 và 2012, Hy Lạp được cho là đã mang S-300 vào tham gia, tạo điều kiện cho quân đội Israel kiểm tra hệ thống định vị S-300, để nghiên cứu hoạt động của trạm radar và tìm cách đáng lạc hướng,  hãng Reuters viết.

Không quân Hy Lạp đã bác bỏ điều này.

"Các bài viết trên một số phương tiện truyền thông điện tử dẫn bức điện tín Reuters rằng cuộc tập trận của máy bay quân sự nước ngoài liên quan đến việc tìm cách đối phó với hệ thống phòng thủ S-300 của Hy Lạp là hoàn toàn vô căn cứ," — tuyên bố của đại diện Bộ Tổng tham mưu không quân Hy Lạp, thiếu tướng Ioannis Tsitumis nêu rõ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала