Tình báo Đức cung cấp thông tin người tị nạn

© Ảnh : Ralf SchulzeTòa nhà Quốc hội Đức
Tòa nhà Quốc hội Đức - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tình báo Đức đã sử dụng khoảng 850 người nộp đơn xin tỵ nạn ở Đức như nguồn cung cấp thông tin, Der Spiegel viết hôm thứ bảy.

Phòng phụ trách công việc với người tị nạn đã bị đóng cửa vào năm 2014, nhưng bây giờ người xin cấp tình trạng tỵ nạn có thể được sử dụng trong tư cách như vậy trên cơ sở tự nguyện, tuần báo cho biết.

Từ 2000-2013, sự hợp tác như vậy là bắt buộc —nếu từ chối, người tị nạn tiềm năng có thể không được cấp tình trạng mong muốn.

Trong khi đó, Đảng cánh tả Bundestag, yêu cầu cung cấp các dữ liệu, đã phẫn nộ trước thực tế này. Chẳng hạn, nghị sỹ cánh tả Martin Renner nhấn mạnh rằng tính xác thực của các thông tin thu được dưới áp lực có thể không đáng tin cậy.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала