McFaul: Tại sao Brexit không có lợi cho Mỹ mà có lợi cho Putin

© ẢnhCựu đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul
Cựu đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA(Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin không có lỗi trong kết quả cuộc trưng cầu ở Anh, nhưng có thể được lợi đáng kể từ việc này. Còn lợi ích quốc gia của Mỹ sẽ bị ảnh hưởng do hậu quả của Brexit. Đó là ý kiến của cựu Đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul khi trả lời phỏng vấn The Washington Post.

Theo ông McFaul, Vương quốc Anh là nhà phê bình hàng đầu "hung hăng" chỉ trích Nga ở châu Âu sẽ mất quyền bỏ phiếu trong EU. Ngoài ra, việc Anh ra khỏi thành phần sẽ khiến EU suy yếu đặc biệt bởi vì các lực lượng quân sự của Anh được coi là mạnh nhất ở châu Âu. Trái lại, Nga sẽ liên kết với các đồng minh và không ngừng mở rộng phạm vi đồng minh của mình.

Michael McFaul - Sputnik Việt Nam
Cựu đại sứ Mỹ tại Nga: kết quả của cuộc trưng cầu dân ý tại Anh là chiến thắng của Putin

Ông McFaul cũng nói rằng sau Brexit, các chính trị gia châu Âu ủng hộ Putin "sẽ mạnh hơn một chút", theo BBC.

Trước đó, ông McFaul gọi kết quả cuộc trưng cầu ở Anh là "chiến thắng của tổng thống Putin". Ngày 23 tháng Sáu 2016, trong cuộc trưng cầu dân ý, 51,9% cử tri Vương quốc Anh đã bỏ phiếu ủng hộ đất nước ra khỏi thành phần Liên minh châu Âu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала