Nghi án chồng giết vợ, ném xác xuống sông Hồng phi tang

© Ảnh : kienthucchồng giết vợ, ném xác xuống sông Hồng phi tang
chồng giết vợ, ném xác xuống sông Hồng phi tang - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Công an Hà Nội đang điều tra, làm rõ nghi án chồng giết vợ rồi phi tang xác xuống sông Hồng xảy ra trên địa bàn thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, theo kienthuc.

Ngày 15/2, xác nhận với PV, lãnh đạo UBND thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng chồng nghi giết vợ ném xác phi tang xuống sông Hồng.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, nạn nhân là Đặng Thị H. (SN 1960, chủ một hệ thống nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Xuân Mai), còn người có liên quan là chồng của nạn nhân tên Đỗ N. A. (SN 1964, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, ngày 1/2, Công an thị trấn Xuân Mai và Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) nhận được trình báo của nhân viên nhà nghỉ Hoa Anh Đào (địa chỉ tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về việc bà Đặng Thị H. (chủ nhà nghỉ) mất tích.

Tiến hành điều tra, Cảnh sát đã triệu tập ông A. đến trụ sở để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, ông A. là nghi can chính sát hại vợ. "Hiện nay, cơ quan Công an huyện đang tiến hành điều tra. Khi phát hiện vụ việc, bên Công an thị trấn có báo cáo ủy ban…", vị lãnh đạo UBND thị trấn Xuân Mai nói.

Hiện cơ quan Công an huyện Chương Mỹ, Công an TP Hà Nội vẫn đang truy tìm tung tích nạn nhân.

Theo người dân địa phương,  bà H., quê ở huyện Kỳ Sơn (tỉnh Hòa Bình), có hai người con một trai, một gái. Người con gái lớn đã đi lấy chồng, còn người con trai đang đi học xa nhà. Bà H. đã qua một lần đò.

Đến năm 2017, bà H. kết hôn ông Đỗ N. A., kém 4 tuổi (vợ ông A. cũng đã mất nhiều năm nay). Hiện cơ quan Công an đang điều tra, làm rõ nghi án chồng giết vợ ném xuống sông Hồng.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала