Hé lộ danh tính tài xế Vinasun bỏ mặc nạn nhân tử vong: Vi phạm luật hình sự?

© Flickr / Ian Fuller Followxe cấp cứu Việt Nam
xe cấp cứu Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các luật sư đều cho rằng sau tai nạn, tài xế taxi Vinasun đứng nhìn đôi nam nữ đang nguy kịch rồi lái xe bỏ đi là vi phạm luật hình sự, Zing dẫn lời cho biết.

Đã xác định tài xế Vinasun bỏ mặc cô gái trẻ bất động trong đêm ở Sài Gòn

Thanh Niên thông tin, về danh tính tài xế taxi Vinasun bỏ trốn này, chiều nay 27.6, Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) xác định là Nguyễn Tấn Phú (48 tuổi). Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra và mời đến làm việc.

Kẻ tội phạm - Sputnik Việt Nam
Danh tính nghi phạm dùng dao uy hiếp, đâm trọng thương nữ tài xế taxi rồi tự sát

Theo hình ảnh clip dài khoảng 11 phút về vụ tai nạn thương tâm bất ngờ xảy ra vào lúc khoảng 3 giờ 12 phút ngày 25.6: Vị trí xảy ra tai nạn là khu vực giao lộ đường Tân Hương - Võ Công Tồn, P.Tân Quý, Q.Tân Phú (TP.HCM), giữa xe taxi Vinasun (do 1 người nam điều khiển) và 1 xe máy (một người nam điều khiển, chở sau xe là một cô gái trẻ).

Khi tai nạn xảy ra, cả nạn nhân nam và nạn nhân nữ nằm bất động bên vỉa hè giữa đêm khuya, nhưng nam tài xế taxi Vinasun nói trên, đã nhanh chóng thoát khỏi hện trường, bỏ mặc nạn nhân.

Trong vòng khoảng 11 phút mà hình ảnh clip ghi lại, có 5 ô tô con (kể cả 1 chiếc taxi liên quan trực tiếp vụ tai nạn), 1 chiếc xe tải, hơn 32 chiếc xe máy, 1 chiếc xe đạp với hàng chục người qua lại vị trí cô gái trẻ nằm bất động. Tuy nhiên, cô gái trẻ vẫn bất động nằm một mình...

© Ảnh : T.T/Thanh NiênHiện trường vụ tai nạn trên đường Tân Hương (Q.Tân Phú) làm 1 cô gái tử vong
Hé lộ danh tính tài xế Vinasun bỏ mặc nạn nhân tử vong: Vi phạm luật hình sự? - Sputnik Việt Nam
Hiện trường vụ tai nạn trên đường Tân Hương (Q.Tân Phú) làm 1 cô gái tử vong

Đến chiều nay, nạn nhân nam được xác định là Nguyễn Hoàng Long, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện. Nạn nhân nữ, không may đã tử vong, là chị Nguyễn Thị Mỹ Tiến (25 tuổi, quê Bến Tre).

Còng tay - Sputnik Việt Nam
Lời khai nghi phạm người Hải Phòng cứa cổ tài xế taxi ở quận 7

Gia đình chị Nguyễn Thị Mỹ Tiến đã đưa chị về quê nhà an táng. Chị Nguyễn Thị Mỹ Tiến ra đi, để lại 1 đứa con nhỏ.

Rạng sáng 25/6, chiếc taxi hãng Vinasun va chạm với xe máy chở đôi nam nữ chạy cùng chiều trên đường Tân Hương (phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM).

Tai nạn làm 2 người trên xe máy ngã xuống đường. Cô gái tử vong tại chỗ, còn nam thanh niên bị thương nặng. Đáng nói khi vụ việc xảy ra, tài xế taxi bước xuống quan sát nạn nhân rồi lái xe bỏ đi.

Đủ căn cứ khởi tố tài xế ôtô
Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng trước hết, cơ quan công an cần xác minh nguyên nhân gây ra vụ tai nạn, xác định hậu quả với các nạn nhân để làm căn cứ xử lý.

Con dao - Sputnik Việt Nam
Nữ tài xế taxi bị người tình đâm: Dân nhìn thấy nhưng...

Hình ảnh do camera ghi lại cho thấy tài xế taxi đã xuống đường ngó nghiêng rồi lên xe đi tiếp, bỏ mặc 2 nạn nhân trong tình trạng nguy kịch.

Theo luật sư, mọi công dân khi nhìn thấy người khác ở tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, nếu có điều kiện cứu giúp mà không cứu dẫn đến nạn nhân thiệt mạng thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

"Chưa cần biết bên nào có lỗi nhưng nếu 2 nạn nhân có người tử vong thì hoàn toàn có thể khởi tố người lái ôtô về tội Không cứu giúp người trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, quy định tại Điều 132 Bộ luật Hình sự 2015,", luật sư Cường nhận định.

Nên làm gì khi thấy người gặp nạn?
Luật sư Diệp Năng Bình (Đoàn luật sư TP.HCM) nhìn nhận vụ việc này có 2 trường hợp xảy ra.

Nếu tài xế taxi là nguyên nhân gây ra tai nạn thì với tình tiết bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm, hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn, anh này đủ dấu hiệu phạm tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Lái xe Mazda CX5 chèn xe qua người tài xế - Sputnik Việt Nam
Nhân chứng kể giây phút tài xế CX5 bắn súng và chèn xe qua người lái taxi

Còn nếu lỗi không thuộc về người lái ôtô thì tài xế không phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, nội dung video cho thấy tài xế này gặp 2 người đang nguy hiểm đến tính mạng nhưng không cứu giúp nên đã vi phạm Điều 132 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo ông Bình, Điều 132 quy định người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Đặc biệt hơn, nếu người không cứu giúp là người đã vô ý gây ra tình trạng nguy hiểm đó cho nạn nhân thì sẽ bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

tài xế taxi quỳ xuống xin CSGT tha tội đi vào đường cấm - Sputnik Việt Nam
Video tài xế taxi quỳ xuống xin CSGT tha tội đi vào đường cấm

Luật sư Bình đánh giá trong trường hợp này, tài xế ôtô có đủ khả năng và điều kiện để thực hiện hành vi cứu giúp nạn nhân. "Với trách nhiệm nghề nghiệp của mình, người tài xế phải có các cách ứng xử như thông báo cho công an, kêu gọi mọi người giúp đỡ", ông Bình đưa ra lời khuyên.

Ông nhấn mạnh thêm ở góc độ đạo đức, những hành động dửng dưng trước sự nguy hiểm của người khác đáng bị lên án. Nếu đủ căn cứ xử lý hình sự thì cần phải xử nghiêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала