Cán bộ Công an Hải Phòng tông chết người đã ra đầu thú

© Ảnh : Báo Giao ThôngHiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tài xế điều khiển ô tô gây ra vụ tai nạn khiến sản phụ mang thai 34 tuần tuổi tử vong tại huyện An Dương, Hải Phòng đã ra trình diện trước cơ quan công an. Đây là một cán bộ Công an TP Hải Phòng và đang làm thủ tục xin ra khỏi ngành.

Tài xế gây tai nạn khiến sản phụ tử vong ở Hải Phòng đã ra đầu thú

Xe bọc thép BMP-3 - Sputnik Việt Nam
Vụ tai nạn bất thường: xe bọc thép đâm vào một chiếc xe hơi
Theo tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, ngày 14 tháng 11,sau 5 ngày bỏ trốn, tài xế Ngô Hải Tuấn (sinh năm 1974, ngụ phường Lam Sơn, quận Lê Chân) đã đến cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương trình báo và khai nhận mình là người đã điều khiển ô tô gây ra vụ va chạm giao thông khiến sản phụ Đặng Thị Hương (22 tuổi, trú tại thôn Cách Hạ, xã Nam Sơn, huyện An Dương) tử vong.

Thời điểm gây tai nạn, ông Tuấn đang làm cán bộ Công an TP Hải Phòng. Ông này hiện đang làm thủ tục xin ra khỏi ngành.

Trưởng công an huyện An Dương, đại tá Đỗ Quang Trung cho biết, cơ quan điều tra hiện chưa có quyết định tạm giữ với tài xế Ngô Hải Tuấn. Hiện công an đang tiếp tục xác mình, lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc.

Cán bộ công an Hải Phòng tông chết sản phụ rồi bỏ chạy?

Trước đó, vào khoảng 21:50 ngày 9/11, tại Km86+900, quốc lộ 5 thuộc địa phận thôn Cách Thượng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô con không rõ biển số với xe máy do chị Đặng Thị Hương (22 tuổi) điều khiển, đang di chuyển theo hướng Hải Phòng -Hà Nội.

CSGT kiểm tra người vi phạm - Sputnik Việt Nam
Hơn 5.600 người chết vì tai nạn giao thông trong 9 tháng đầu năm

Được biết, tại thời điểm xảy ra vụ việc, chị Hương đang mang thai 34 tuần tuổi và trên xe có chở theo con trai Nguyễn Nam Hải (5 tuổi). Vụ tai nạn khiến chị Hương và cháu Hải bị thương, bất tỉnh.

Điều đáng nói, sau khi gây ra tai nạn, thay vì đưa nạn nhân đi cấp cứu, tài xế đã cho xe rời đi khỏi hiện trường. Nạn nhân được người dân địa phương phát hiện và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng. Cháu Nguyễn Nam Hải được bố là anh Nguyễn Văn Mạnh đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.

Các bác sĩ bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã hội chẩn nhanh và thống nhất mổ bắt con, đồng thời tiến hành cấp cứu cho chị Hương.

Ê-kíp bác sĩ đã cứu sống được thai nhi 34 tuần tuổi từ trong bụng mẹ nhưng đến 11/11, chị Hương không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Cháu bé 34 tuần tuổi được cứu sống mang tên Nguyễn Tiến Phát, hiện đã cai thở máy, ngưng chiếu đèn và chuyển sang phòng bệnh thường.

© Ảnh : T. Thắng/Tuổi TrẻBé Nguyễn Tiến Phát hiện đã cơ bản ổn định, phản xạ tốt sau khi được mổ cấp cứu
Cán bộ Công an Hải Phòng tông chết người đã ra đầu thú - Sputnik Việt Nam
Bé Nguyễn Tiến Phát hiện đã cơ bản ổn định, phản xạ tốt sau khi được mổ cấp cứu

Sức khỏe của hai anh em Hải và Phát đều đã ổn định, có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала