Vụ hai chiến sĩ công an hy sinh ở Đà Nẵng: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo khẩn

© Ảnh : Văn Dũng - TTXVNLực lượng chức năng đang phân luồng giao thông tại hiện trường.
Lực lượng chức năng đang phân luồng giao thông tại hiện trường. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đà Nẵng xác định được 9 đối tượng liên quan đến vụ việc hai chiến sĩ công an Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Sơn Trà hy sinh khi đang làm nhiệm vụ truy đuổi nhóm thanh niên đua xe và cướp giật tối ngày 2 tháng 4 ở khu vực cầu Mân Quang.

Liên quan vụ đua xe khiến hai chiến sĩ cảnh sát Công an quận Sơn Trà hy sinh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu cơ quan chức năng của Đà Nẵng khẩn trương điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm khi đua xe trái phép, có cả nhóm cướp giật.

Đà Nẵng: Xác định 9 đối tượng liên quan vụ hai chiến sĩ công an hy sinh

Công an thành phố Đà Nẵng thông tin cho biết, đến sáng ngày 3 tháng 4, bước đầu lực lượng chức năng đã xác định, làm rõ được 9 đối tượng liên quan đến vụ hai chiến sĩ cảnh sát giao thông hy sinh khi đang làm nhiệm vụ truy đuổi nhóm thanh niên đua xe, cướp giật trong đêm.

Hình ảnh đời thường của Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa. - Sputnik Việt Nam
Chiến sĩ công an hy sinh khi truy bắt tội phạm ma túy

Sau khi nắm bắt được thông tin liên quan đến vụ việc hai chiến sĩ cảnh sát hy sinh, các lực lượng chức năng ở Đà Nẵng đã kịp thời điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Tính đến sáng nay, 7 đối tượng cũng đã bị cơ quan Công an TP. Đà Nẵng tạm giữ và đang tiến hành điều tra làm rõ thêm hai đối tượng khác.

Theo Công an TP. Đà Nẵng, 7 đối tượng liên quan vụ việc gây chấn động dư luận này đều trú tại đường Lê Trọng Tấn, phường Hòa Phát, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng. Cả 7 người hiện đều đang bị công an tạm giữ để điều tra xác minh sự việc. Cụ thể, danh tính 7 đối tượng tham gia vụ việc này gồm Nguyễn Đăng An (sinh năm 2001, trú kiệt 185 Lê Trọng Tấn), Nguyễn Văn Huy (sinh năm 2004, trú kiệt 185 Lê Trọng Tấn), Nguyễn Văn Giang (sinh năm 2003, trú tổ 33, P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ), Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1992, trú kiệt 185 Lê Trọng Tấn, tổ 33 Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ), Lê Ngọc Cường (sinh năm 1994, trú tổ 33, kiệt 185 Lê Trọng Tấn), Nguyễn Đình Hoàn (sinh năm 2000, trú kiệt 185 Lê Trọng Tấn, P. Hòa phát, Q.Cẩm Lệ) và Nguyễn Đình Long (sinh năm 2004, tổ 33, kiệt 177 Lê Trọng Tấn).

Hai đối tượng khác hiện vẫn đang được công an chức năng ráo riết điều tra làm rõ.

Phó Thủ tướng chỉ đạo xử nghiêm vụ hai chiến sĩ công an Đà Nẵng hy sinh

Liên quan vụ việc hai chiến sĩ cảnh sát Công an Quận Sơn Trà hy sinh tối ngày 2 tháng 4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đề nghị cơ quan chức năng của Đà Nẵng nhanh chóng điều tra và xử lý nghiêm vụ việc đua xe trái phép cũng như các đối tượng có hành vi vi phạm dẫn đến việc hai chiến sĩ công an tử vong.

Tài xế Huỳnh Ngọc Thu tại cơ quan điều tra. - Sputnik Việt Nam
Xe chở phạm nhân về trại giam gặp sự cố, 1 cán bộ công an hy sinh

Cụ thể, trong cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 sáng ngày hôm nay (3 tháng 4), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã bày tỏ sự bức xúc, đau xót và lên án mạnh mẽ đối với nhóm thanh niên tham gia đua xe tại Đà Nẵng tối ngày 2.4.

Trong quá trình tham gia làm nhiệm vụ, ngăn chặt hành vi của hai nhóm đua xe này, hai chiến sĩ cảnh sát Công an quận Sơn Trà đã hy sinh vì gặp tai nạn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lập tức đề nghị các cơ quan chức năng của Đà Nẵng xử lý nghiêm vụ việc này. Bởi hành vi nguy hiểm này dẫn tới sự hy sinh của hai cánh sát của Công an quận Sơn Trà làm nhiệm vụ ngăn chặn đua xe, tụ tập đông người giữa đại dịch Covid-19.

Đề nghị thăng quân hàm cho hai chiến sĩ cảnh sát Đà Nẵng hy sinh

Sáng ngày 3 tháng 4, Công an TP.Đà Nẵng đã tổ chức họp sớm liên quan đến vụ việc đau lòng khiến hai chiến sĩ công an Đội Cảnh sát giao thông-trật tự, Công an quận Sơn Trà hy sinh.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ và Công an thành phố Cần Thơ viếng Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải - Sputnik Việt Nam
Thăng quân hàm cho Đại uý Công an ở Cần Thơ hy sinh khi làm nhiệm vụ

Theo đó, Công an TP. Đà Nẵng đã thống nhất báo cáo đề xuất Bộ Công an cho phép thăng quân hàm đối với hai đồng chí đã ngã xuống khi làm nhiệm vụ.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết Công an Đà Nẵng đã gửi văn bản lên Bộ Công an đề nghị thăng quân hàm cho 2 chiến sĩ theo quy định của pháp luật. Hai chiến sĩ hy sinh là Đại uý Đặng Thanh Tuấn (sinh năm 1979) và Trung sĩ Võ Văn Toàn (sinh năm 1997) thuộc Đội Cảnh sát Giao thông và Trật tự Công an quận Sơn Trà.

Hiện công an quận Sơn Trà và các đơn vị Công an TP. Đà Nẵng đang tập trung chăm lo hậu sự cho hai đồng chí hy sinh tối qua. Đồng thời, để đảm bảo khách quan của vụ án, Công an quận Sơn Trà đã kiến nghị chuyển hồ sơ vụ việc, các đối tượng đến Công an thành phố Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, xử lý.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã đồng ý với đề xuất này.

Vụ hai chiến sĩ công an Đà Nẵng hy sinh khi truy bắt nhóm đua xe và cướp giật

Tối qua, ngày 2 tháng 4, lúc 20 giờ 40 phút, Trung tâm Chỉ huy thông tin thành phố Đà Nẵng nhận được tin báo của nhân dân có nhóm đối tượng đua xe và cướp giật tài sản của người đi đường. Công an thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Công an quận Sơn Trà triển khai lực lượng, truy đuổi nhóm đối tượng nêu trên.

Hàng chục cán bộ chiến sĩ Công an quận Sơn Trà lập tức lên đường làm nhiệm vụ, đồng thời phối hợp với các chốt chặn truy đuổi nhóm đối tượng băng qua nhiều tuyến đường.

Tuy nhiên, nhóm đua xe lạng lách, đánh võng, chạy với tốc độ cao hòng thoát khỏi lực lượng công an nên việc truy đuổi gặp nhiều khó khăn.

Sáng 28/7/2018, tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 4, thành phố Vinh (Nghệ An), Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371 cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình tổ chức Lễ viếng và truy điệu Thượng tá Khuất Mạnh Trí và Đại tá Phạm Giang Nam, hy sinh trong khi thực hiện bay huấn luyện, theo nghi thức Lễ tang Quân đội nhân dân Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Lễ viếng, truy điệu hai phi công hy sinh ở Nghệ An

Khi lực lượng công an truy đuổi đến khu vực cầu Mân Quang, phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) thì xảy ra va chạm giao thông. Vụ tai nạn khiến hai cảnh sát giao thông-trật tự Công an quận Sơn Trà là Đại úy Đặng Thanh Tuấn (sinh năm 1971) và Trung sỹ Võ Văn Toàn (sinh năm 1997) hy sinh. Cụ thể, các đối tượng đã chèn ép, cà vào đầu xe đặc chủng của hai chiến sĩ công an.

Ngoài ra, còn có một người dân bị thương là Mai Quốc Long (sinh năm 1985, trú tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) phải nhập viện.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ban giám đốc Công an Đà Nẵng đã yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ và công an các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và Cẩm Lệ bố trí lực lượng chốt chặn tất cả các ngả đường mà nhóm người trên có khả năng đi qua.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng đã ngay lập tức đến hiện trường chỉ đạo điều tra và công tác hậu sự liên quan đến hai chiến sĩ cảnh sát đã hy sinh. Lãnh đạo Công an TP. Đà Nẵng cũng yêu cầu công an Sơn Trà và các đơn vị công an Đà Nẵng khẩn trương truy bắt tất cả các đối tượng.

Qua trích xuất camera công cộng, đến sáng nay, lực lượng công an đã xác định được 9 đối tượng liên quan vụ việc.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала