Máy bay Su-34 lần đầu xuất kích ở Syria mang theo tên lửa “không đối không”

© Sputnik / Dmitriy VinogradovMáy bay ném bom Su-34 hạ cánh xuống phi trường Syria.
Máy bay ném bom Su-34 hạ cánh xuống phi trường Syria. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Lần đầu tiên, máy bay Nga Su-34 xuất kích thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở Syria, không chỉ mang bom, mà còn có cả tên lửa "không-đối-không”.

Đó là công bố của Đại tá Igor Klimov đại diện Lực lượng Không quân-Vũ trụ LB Nga.

"Các máy bay ném bom Su-34 cất cánh làm nhiệm vụ ngày hôm nay lần đầu tiên không chỉ mang bom OFAB-500 và bom chỉnh hướng trên không KAB-500, mà còn mang cả tên lửa "không-đối-không" tầm ngắn và tầm trung. Máy bay được trang bị tên lửa để bảo vệ", — RIA Novosti dẫn lời Đại tá Igor Klimov.

Ông kể thêm rằng ở đây nói đến các tên lửa "được trang bị đầu đạn có dẫn đường và đủ khả năng đánh trúng mục tiêu trên không ở khoảng cách đến 60 km".

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала