Daesh: cướp bóc, giết người, bạo lực với trẻ em

© AFP 2023 / StringerБоевик Исламского государства с флагом ДАИШ в иракском городе Мосуле
Боевик Исламского государства с флагом ДАИШ в иракском городе Мосуле - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Một cư dân của tỉnh Deir ez-Zor, xin ẩn danh vì lý do an ninh, đã sống mấy năm tại vùng đất bị chiến binh Daesh chiếm cho đến khi tìm được cách trốn thoát. Nhân chứng này đã kể với phóng viên Sputnik về cảnh địa ngục trần gian mà ông ta từng thấy và cách thức các nhóm khủng bố cai trị những vùng lãnh thổ mà chúng chiếm đoạt.

Vắt kiệt tiền bạc

Các chiến binh không cho bất cứ ai cứ đơn thuần mà ra khỏi lãnh thổ nằm trong sự kiểm soát của chúng.  Mọi người phải trải qua một quy trình vô căn cứ trước khi mong nhận được cái gọi là giấy phép cho ra đi.

"Mẹ tôi phải nộp 200 USD để có sự đồng ý của "tiểu vương" sở tại, trên mảnh giấy viết là "được phép rời khỏi vì lý do nhất định". Mức giá "giấy thông hành" dao động  trong khoảng 200-300 USD tùy thuộc vào mỗi chiến binh cấp phép", — người đối thoại với phóng viên nói thêm. 

IS - Sputnik Việt Nam
Chiến binh IS bắt 400 con tin ở Syria

Chiến binh lừa đảo xoáy trộm của nhau

Trong  chính hàng ngũ của bọn khủng bố của Daesh phổ biến tình trạng trộm cắp và gian lận tài chính. Thành viên của những nhóm là người nước ngoài thì đa phần đến Syria để mong "giành lấy món tiền khủng" rồi trở về. 

Tín ngưỡng của những kẻ mọi rợ

Chiến binh Daesh buộc cư dân địa phương tuân thủ những chuẩn mực và quy tắc  gọi là "Hồi giáo", mà các tín đồ  đạo Hồi Syria nghe thấy lần đầu tiên trong đời họ. Ở đây nói về hình phạt bắt buộc mà ai có lỗi phải chịu để chuộc lại hành vi sai sót của mình trước các chiến binh chứ không phải là trước Đấng Tạo hóa.

"Hình phạt tùy thuộc vào loại lỗi sai. Nếu một người đi mà để hở đầu gối, thì sau đó bị bắt thi hành công việc cải huấn. Theo quy tắc, những người này sẽ phải đào công sự ở tuyến mặt trận của Daesh. Nếu không biết đào đất, thì  sẽ  nhận một viên đạn", — vị khách kể. Bọn khủng bố cố ý không chôn vùi cơ thể xuống đất mà treo xác nạn nhân ở chỗ công cộng với mục đích hăm dọa những "tội phạm" tiềm năng. 

Đồ ăn đặc biệt dành cho chiến binh

Theo lời kể của  nhân chứng, những tên kính đánh thuê vũ trang của  Daesh nhận được  đồ ăn đóng gói dành riêng, có nhãn hiệu nước ngoài. Kèm với thực phẩm còn có những viên tăng lực và thuốc hướng thần. Dưới tác dụng của các "món ăn" hàng ngày như vậy những kẻ khủng bố trở thành dễ điều khiển và có thể đột nhập vào nhà dân, không hề mảy may phân vân hay thương xót xả đạn vào mỗi đối tượng chuyển động, kể cả các trẻ em.

 Phụ nữ như công cụ để thỏa mãn thú tính

Ngay khi chiếm tỉnh Deir ez-Zor các chiến binh lập tức bắt đầu khai thác phụ nữ để thỏa mãn thú tính dục vọng của chúng. Các giáo sĩ nước ngoài do chiến binh đưa vào nhà thờ Hồi giáo thay cho các nhà thần học bản địa Syria tiến hành hợp pháp hóa những cuộc hôn nhân tạm thời, mà chúng gọi là "thánh chiến sex". Trên cơ sở  lập luận cho rằng  chiến binh không mắc tội hãm hiếp phụ nữ vì đã "chính thức kết hôn" với "người vợ"  ấy, chí  ít  là trong thời gian ngắn. Các giáo sĩ của Daesh cũng lựa chọn các bé gái để dạy dỗ thành "người Hồi giáo thực thụ".  Đã có những trường hợp khi một cô bé  trong một ngày có thể "kết hôn" với những tên chiến binh khác nhau đến hàng chục lần.

Các chiến binh “Nhà nước Hồi giáo” - Sputnik Việt Nam
Xuất khẩu tình dục từ IS

Trẻ em là tấm bia sống đỡ đạn

Không ít trường hợp các chiến binh Daesh sử dụng trẻ em như những quả bom biết đi và tên khủng bố tự sát trong tất cả các vùng lãnh thổ mà chúng chiếm đóng. Sau cuộc tuyển mộ kỹ lưỡng, các thủ lĩnh chiến binh gửi những đứa trẻ trong độ tuổi từ 10 đến 14 ra tuyến đầu để chiến đấu chống lại quân đội Chính phủ và dân quân Syria. Những trẻ em khác  phải tập luyện để tiến hành vụ tấn công khủng bố ở nơi tập trung đông người.

Trẻ em Syria đi chân đất trong trại tị nạn gần tỉnh Idlib, Syria - Sputnik Việt Nam
Сậu bé chạy thoát khỏi DAESH: Chiến binh béo ú nhốt chúng tôi trong chiếc tủ chật hẹp

Cống nạp bắt buộc 

Ngoài cướp bóc các ngôi nhà và lấy hết tài sản quí giá của dân cư, thành viên băng nhóm Daesh còn áp đặt chế độ cống nạp như nghĩa vụ với dân chúng. Mức "thuế" như vậy cũng vô tội vạ, tùy theo tính nết tâm trạng của kẻ cầm đầu băng cướp chiếm địa bàn.

 

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала