“Nhà nước Hồi giáo” phát tán ứng dụng di động dành cho trẻ em

© Sputnik / Iliya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhTrẻ em tị nạn
Trẻ em tị nạn - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (bị cấm ở Nga) phát tán ứng dụng hệ điều hành OC Android dành cho trẻ em, - như Vocativ đưa tin.

Các chương trình dành cho "những đứa trẻ của Caliphate" tạo điều kiện học bảng chữ cái tiếng Ả Rập mà bọn khủng bố giải nghĩa và trình bày theo kiểu của chúng. Cụ thể, chữ "Daal" là liên quan đến chữ Ả Rập "Dababa" (xe tăng), "Saad" là từ "Sarrouh" (tên lửa), "Mim" — "Midfaa" (đại bác), và tương tự như vậy.

Ứng dụng này không hiện hữu trong cửa hàng chính thức của Google, tuy nhiên, đại lý phân phối có thể tìm thấy trong các nhóm ủng hộ Hồi giáo cực đoan.

Nhà nghiên cứu cao cấp của Trường Hải quân Mỹ Nicolas Gleyvin nói với phóng viên rằng bọn khủng bố có thể dùng công nghệ này để phát tán thông tin về IS trong các trẻ em ở ngoài vùng ảnh hưởng của "Nhà nước Hồi giáo", chẳng hạn tại Roma hay London.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала