WP: NATO không muốn để quân Mỹ rút khỏi Afghanistan

© AFP 2023 / Jose CabezasNATO không muốn để quân Mỹ rút khỏi Afghanistan
NATO không muốn để quân Mỹ rút khỏi Afghanistan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ban chỉ huy quân sự NATO nghiêng về ý kiến cần kéo dài thời gian đội quân Mỹ hiện diện tại Afghanistan, tờ The Washington Post đưa tin dựa theo đại diện của liên minh.

Được biết, tại cuộc họp  Brussels ngày hôm qua, với sự tham gia của chỉ huy các lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan, tướng John Nicholson và các chỉ huy khác của lực lượng NATO, đã thảo luận tình hình hiện tại trong khu vực này.

Petr Pavel, người đứng đầu ủy ban quân sự NATO tuyên bố, khối này ngả theo xu hướng quân đội Mỹ nên ở lại Afghanistan; hiện nay vẫn chưa đủ điều kiện rút hết quân nước ngoài khỏi nước này.

Theo dữ liệu của WP, tham gia thực hiện sứ mệnh của NATO tại Afghanistan có khoảng 12.800 binh sĩ, trong đó 6900 lính Mỹ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала