Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hoàn thành cuộc tuần tra thứ hai ở Syria

© AP Photo / Baderkhan AhmadQuân cảnh Nga tuần tra thành phố Amuda, phía bắc Syria
Quân cảnh Nga tuần tra thành phố Amuda, phía bắc Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Cảnh sát quân sự Nga và biên phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn thành cuộc tuần tra thứ hai trên 70 km đường biên giới với Syria, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Đội tuần tra đã kiểm tra tình hình tại các khu định cư của Syria và quay trở lại điểm xuất phát - cửa khẩu hải quan Aishlishar. Tuyến đường đi mất khoảng hai giờ.

Xe bọc thép đa năng AMN 233114 Tiger-M - Sputnik Việt Nam
Quân đội Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu một cuộc tuần tra thứ hai ở Syria

Đây là cuộc tuần tra biên giới chung thứ hai với Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng là lần đầu tiên ở khu vực Kobani. Cuộc tuần tra đầu tiên vào thứ Sáu tuần trước đã bắt đầu từ cửa khẩu hải quan Derbesia (cách Kobani hơn 300 km) và đi về phía tây 110 km và quay trở lại, ở độ sâu 6 km từ biên giới. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, không có sự cố.

Trước đó, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết Hoa Kỳ đang tiến hành tuần tra chung với lực lượng người Kurd ở khu vực an ninh  miền bắc Syria, trái với các thỏa thuận Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ.

"Hôm nay bắt đầu cuộc tuần tra chung thứ hai, trong khuôn khổ thỏa thuận của chúng tôi với Nga. Thật không may, Mỹ đang tiến hành tuần tra riêng với nhóm khủng bố YPG (lực lượng tự vệ người Kurd Syria). Nhưng họ phải rời đi! Mỹ sẽ giải thích thế nào trong trường hợp này ?", ông Erdogan nói với các phóng viên.
Căn cứ của Mỹ. - Sputnik Việt Nam
Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ: Mỹ thiết lập hai căn cứ mới ở các vùng dầu mỏ của Syria

Tình hình ở phía bắc Syria

Vẫn còn đó những kẻ khủng bố trong khu vực an ninh miền bắc Syria. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi kẻ cuối cùng phải rời đi, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói.

"Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với Liên bang Nga và Hoa Kỳ mà chúng tôi tuân thủ. Những kẻ khủng bố vẫn còn ở trong khu vực an ninh. Họ vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi đó, quân đội chúng tôi đang thực hiện các cuộc tấn công. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chiến đấu cho đến khi tên khủng bố cuối cùng rời đi",  - Erdogan nói với phe nghị viện của Đảng Công lý và Phát triển cầm quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала