Mỹ cấm Ukraina sử dụng hệ thống tên lửa chống tăng di động Javelin ở Donbas

Đăng ký
MOSKVA(Sputnik) - Thứ trưởng phụ trách vấn đề vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời và luân chuyển cán bộ của Ukraina George Tuka trong kênh phát sóng "Pryamoy" (Trực tiếp) đã giải thích lý do tại sao các hệ thống tên lửa Mỹ Javelin không được hiện diện trên tuyến tiếp xúc trong Donbass.
Javelin - Sputnik Việt Nam
"Sự trùng hợp ngẫu nhiên": chuyên gia bình luận về việc cung cấp Javelin cho Ukraina

Theo  lời của Tuka, tại thời điểm này có "một số hạn chế" của Mỹ về việc sử dụng Javelin.

"Điều kiện là không sử dụng những tổ hợp này trực tiếp trên tuyến tiếp xúc", Thứ trưởng cho biết.

Đồng thời, Tuka nói rằng lệnh cấm có thể bị hủy bỏ "bất cứ lúc nào".

Chính quyền Hoa Kỳ vào năm 2017 đã phê chuẩn việc cung cấp vũ khí cho Kiev, bao gồm cả hệ thống tên lửa chống tăng di động Javelin. Một vài ngày trước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho biết hệ thống tên lửa đã được chuyển giao cho Ukraina.

Nga liên tục cảnh báo chống lại việc cung cấp vũ khí cho Kiev, đề phòng leo thang xung đột ở Donbass.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала