Hàng chục thủy lôi được phát hiện trong cuộc tập trận của NATO ở Estonia

© Flickr / Nikodemus KarlssonTallinn, Estonia
Tallinn, Estonia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TALLINN (Sputnik) - Trong những ngày đầu tiên trong cuộc tập trận quét mìn Open Spirit của NATO, khoảng 30 thiết bị nổ đã được tìm thấy ngoài khơi bờ biển Estonia, một số trong đó đã bị hư hại. Sputnik Estonia cho biết, dẫn nguồn tin từ Quân đội nước này.

"Để phát hiện các thiết bị nổ còn sót lại từ sau chiến tranh thế giới, chúng tôi hợp tác với các chuyên gia và sử gia, đã xác định khu vực tìm kiếm trong khuôn khổ hoạt động quét mìn", Tư lệnh Hải quân, Trung tá Peeter Ivask nói.

Quân nhân chính phủ Syria bên cạnh tổ hợp lịch sử-kiến trúc cổ Palmyra, tỉnh Homs, Syria. - Sputnik Việt Nam
Phát hiện kho vũ khí chiến binh có nguồn gốc sản xuất từ các nước NATO ở Homs

Dưới đáy biển gần Tallin, hàng chục thiết bị nổ đã được phát hiện, chủ yếu là từ thời Thế chiến thứ Nhất và thứ Hai, do nước Nga Sa hoàng và Liên Xô sản xuất.

Cuộc tập trận Open Spirit được tổ chức hàng năm từ năm 1995 gần bờ biển Estonia, Latvia và Litva. Tham gia các hoạt động tìm kiếm có khoảng 20 tàu của các nước thành viên NATO, cũng như các chuyên gia từ Thụy Điển.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала