S-400 cho Iraq: Liệu Mỹ có thể chặn thương vụ hay không?

© Sputnik / Aleksander Vilf / Chuyển đến kho ảnhHệ thống tên lửa phòng không S-400
Hệ thống tên lửa phòng không S-400  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Phó trợ lý thứ nhất Ngoại trưởng Hoa Kỳ về các vấn đề Trung Đông Joey Hood cho biết, khả năng Iraq mua tên lửa S-400 có thể dẫn đến sự trừng phạt của Mỹ.
“Chúng tôi khuyên các đối tác không nên thực hiện những thương vụ như vậy”, - ông nói.

Mỹ không thể ngăn chặn thương vụ này

“Mỹ không thể ngăn chặn Iraq. Họ có thể tăng cường các biện pháp trừng phạt, - nhà phân tích chính trị, chuyên gia quân sự Nga Ivan Konovalov nói với Sputnik. - Mối quan hệ giữa Iraq và Hoa Kỳ đã xấu đi sau vụ giết hại Soleimani. Người Mỹ đã tiến hành một chiến dịch trên lãnh thổ Iraq, sau đó Baghdad yêu cầu quân đội Mỹ rút khỏi Iraq. Đáp lại đòi hỏi này, Donald Trump nói rằng Iraq phải hoàn trả cho Hoa Kỳ các khoản đầu tư vào quốc gia này trong những năm gần đây.
Hệ thống tên lửa phòng không của Nga S-400 - Sputnik Việt Nam
Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ thời điểm S-400 bắt đầu công việc
Các sự kiện xung quanh việc mua tổ hợp S-400 chỉ làm trầm trọng thêm tình hình. Nếu Mỹ cố gắng ngăn chặn thương vụ này bằng cách đóng băng các tài khoản của Iraq được tính bằng USD, điều này khó có thể thành công. Iraq có thể chuyển sang thanh toán bằng tiền tệ quốc gia, như đang xảy ra với Ấn Độ, Trung Quốc, và đang chuẩn bị với Thổ Nhĩ Kỳ. Washington có thể tăng áp lực lên Baghdad, nhưng, sau đó họ chắc chắn sẽ phải rút quân khỏi Iraq.
Nếu Mỹ rời khỏi Iraq, họ sẽ cho toàn thế giới thấy rằng, cuộc xâm lược của họ vào năm 2003 là vô ích. Rằng, những người lính của họ đã hy sinh vô ích, tất cả những gì đã xảy ra trong nhiều năm liền ở Iraq đều là vô ích".

Iraq vẫn đang cân nhắc 

Đến lượt mình, chuyên gia chiến lược từ Baghdad, ông Wasiq al Hashimi, nói với Sputnik rằng, người Iraq cần cân nhắc những ưu điểm và nhược điểm, bởi vì vấn đề mua vũ khí là rất phức tạp và có liên quan đến chính trị.

“Vấn đề mua vũ khí rất phức tạp. Nếu quân đội Mỹ rời khỏi Iraq thì sẽ có vấn đề với máy bay F-16 của Mỹ, còn hợp đồng với phía Nga không được ký kết. Đối với bất kỳ quốc gia nào, tốt nhất là mua vũ khí từ các quốc gia khác nhau để tránh áp lực.
S-400 - Sputnik Việt Nam
Bộ ngoại giao Mỹ đe dọa trừng phạt nếu Iraq mua S-400 của Nga
Iraq có quân đội rất lớn, nhưng vấn đề tiếp tế và mua vũ khí vẫn chưa được giải quyết. Ví dụ, cung cấp thiết bị cho Không quân là một vấn đề lớn và quan trọng đang ảnh hưởng đến các quyết định, - ông Wasiq al Hashimi nói.  – Hợp đồng mua các hệ thống S-300 và S-400 của Nga không phải là một vấn đề mới, nội dung này đã được thảo luận trước đây, nhưng do áp lực của Mỹ, hai bên không đạt được thỏa thuận”.

Chuyên gia Wasiq al Hashimi nói thêm rằng, Chính phủ Iraq đang chịu áp lực từ phía Mỹ, để đối phó với áp lực này, Baghdad ký kết nhiều thỏa thuận với Trung Quốc, nối lại cuộc đàm phán về việc mua S-300 và S-400 với phía Nga. Những vấn đề như vậy đòi hỏi nhiều cuộc đàm phán và thời gian. 

© SputnikHệ thống Tên lửa phòng không đa kênh cơ động (ZRS) S-400 "Triumph"
S-400 cho Iraq: Liệu Mỹ có thể chặn thương vụ hay không? - Sputnik Việt Nam
Hệ thống Tên lửa phòng không đa kênh cơ động (ZRS) S-400 "Triumph"
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала