Doanh nhân của Nga và ASEAN yêu cầu các chính phủ đẩy nhanh tiến độ hoạt động

© Photohost-agency  / Chuyển đến kho ảnhAlexei Likhachev
Alexei Likhachev - Sputnik Việt Nam
Đăng ký

Kết quả của Diễn đàn kinh doanh trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Nga-ASEAN lần chẵn đang tiến hành ở Sochi đã cho thấy rằng, mức độ phát triển của mối liên hệ thương mại và quan hệ kinh tế giữa Nga và các nước Đông Nam Á chưa cao lắm không ngăn cản mà ngược lại làm gia tăng ý muốn của hai bên phát triển sự hợp tác trong nhiều lĩnh vực vì ở đây có tiềm năng rất lớn nhưng chưa được khai thác. Vào ngày 19 tháng Năm, Diễn đàn đã phân tích những thách thức và rào cản đối với hoạt động kinh doanh, đề xuất những biện pháp để quan hệ song phương lên một cấp độ mới về chất, đã thương lượng và ký kết những hợp đồng trị giá hàng tỷ đô la.

 "… Tham gia diễn đàn có rất nhiều đại diện của các nước ASEAN và các doanh nghiệp Nga, điều đó cho thấy rằng, cả Nga và các quốc gia ASEAN đều coi trọng chủ đề phát triển hợp tác thương mại và đầu tư. Và hiện có tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư thuận lợi", — Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga Alexei Likhachev cho biết. Trong quý I năm 2016 kim ngạch thương mại của Nga với các nước ASEAN đã tăng thêm 20% ​​so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, theo ông Likhachev, "có một số vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký, thủ tục hải quan và xác nhận hàng. Có cả những rào cản thương mại — thuế nhập khẩu, những biện pháp phòng vệ thương mại, chuỗi dịch vụ Logistics không phải luôn luôn thuận lợi đối với các doanh nhân. Do đó, các doanh nhân yêu cầu chính phủ của nước mình đẩy nhanh tiến độ tạo lập các mối quan hệ thương mại ưu đãi, các khu vực thương mại tự do — để dòng hàng hóa, dịch vụ và dòng vốn di chuyển tự do hơn giữa các nước". Ông Likhachev cũng cho biết rằng, các công ty của Nga và ASEAN chưa có đủ thông tin để phát triển các dự án kinh doanh chung.

Châu Á đã sẵn sàng mở rộng danh mục hàng hóa xuất khẩu sang Nga. Ở đây nói không chỉ về các loại rau và trái cây không phát triển ở Nga. Ví dụ, Việt Nam sẽ đầu tư khoảng 3 tỷ USD vào dự án xây dựng các nhà máy chế biến sữa ở vùng ngoại ô Matxcơva. Tại khu vực Ryazan có một dự án chung với các nhà đầu tư Thái Lan về xây dựng một tổ hợp chăn nuôi gia súc để sản xuất pho mát và các sản phẩm sữa. Các nhà đầu tư từ Thái Lan cũng quan tâm đến vùng Viễn Đông vì ở đó có điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, Thái Lan đang xây dựng một nhà máy đường ở khu vực Khabarovsk.

Tiềm năng xuất khẩu của Nga cũng đang phát triển và mở rộng. Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Nga ông Sergei Katyrin cho biết:

"Khoảng 80% hàng xuất khẩu của Nga sang các nước ASEAN là các sản phẩm giá trị gia tăng cao chứ không phải nguyên liệu. ASEAN là một hướng phát triển có triển vọng to lớn và chúng tôi có thể tạo dựng một bước phát triển nhảy vọt. Sản phẩm của chúng tôi có khả năng cạnh tranh về chất lượng giá cả, và có nhiều khách hàng sẵn sàng mua. Tuy nhiên, bây giờ trên thế giới có sự cạnh tranh gay gắt không phải giữa các loại hàng hóa mà giữa các hệ thống hỗ trợ kinh doanh. Các quốc gia đang vững bước theo hướng này, và điều đáng mừng là Nga cuối cùng nhận thức được rõ điều đó và bắt đầu áp dụng những biện pháp tương ứng". Ông Katyrin nói thêm rằng, ở Nga nhà nước hỗ trợ kinh doanh không chỉ cho các nhà đầu tư Nga mà còn cho các nhà đầu tư nước ngoài".

Nga rất quan tâm đến ASEAN vì khu vực này là một thị trường lớn cho các loại sản phẩm của khối công nghiệp quân sự. Chiến dịch chống khủng bố thành công ở Syria đã làm tăng nhu cầu về các loại vũ khí và công nghệ hiện đại của Nga. Trong số các quốc gia quan tâm đến kỹ thuật quân sự của Nga có Việt Nam, Malaysia, Lào, Indonesia và Myanmar.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала