Việt Nam chiến thắng virus và tin tưởng nhìn vào tương lai đầy hy vọng

© Ảnh : Đức Hạnh - TTXVNPhun thuốc tiêu độc, khử trùng tại trường Trung học cơ sở Thống Nhất, thành phố Tân An
Phun thuốc tiêu độc, khử trùng tại trường Trung học cơ sở Thống Nhất, thành phố Tân An - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Coronavirus vẫn là chủ đề chính của các bài viết và thông điệp về Việt Nam trên báo chí nước ngoài và Nga, nhưng theo chúng tôi thấy, ngữ điệu đang trở nên lạc quan hơn. Vậy các ấn phẩm điện tử đã viết gì về Việt Nam trong tuần này?

Mời các bạn theo dõi tổng quan hàng tuần của chúng tôi – «Việt Nam trên báo chí nước ngoài».

Các nước khác cần học hỏi ở Việt Nam  

Tất cả 16 bệnh nhân nhiễm coronavirus mới Covid-19 và được điều trị trong khoa truyền nhiễm của các bệnh viện tại Việt Nam đã hồi phục hoàn toàn, - báo chí Nga đưa tin dẫn nguồn từ các báo Việt Nam. Và cho đến ngày 13 tháng 2 không ghi nhận thêm trường hợp mới nào dương tính với coronavirus.

«Trong cuộc chiến chống lại virus Việt Nam đã đạt được những gì mà Hàn Quốc và Italia chưa đạt tới», - ấn phẩm Haaretz của Israel dẫn lời một bác sĩ người Israel đã sống ở Việt Nam 32 năm nay và có mạng lưới phòng khám riêng. Ông đánh giá rất cao những biện pháp mà Việt Nam thực hiện trong nước để bảo vệ nhân dân. Công ty LOTTE Mart của Hàn Quốc đã tặng 30.000 chiếc khẩu trang y tế cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tại TP Hồ Chí Minh, nơi có một bệnh nhân người Mỹ gần đây đã được điều trị thành công khỏi bệnh viêm phổi cấp vì nhiễm coronavirus, - Yahoo Finance cho biết.

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung kiểm tra, nắm tình hình lao động, việc làm và việc triển khai phòng chống dịch viên đường hô hấp cấp Covid-19 tại Công Ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Samsung phát triển sản xuất ở Việt Nam không sợ virus

The New York Times thông báo về lệnh cấm không cho tiến hành chuyến thăm Việt Nam của người Hàn Quốc đến từ vùng dịch và cách ly hai tuần nếu là du khách đến từ những khu vực khác của Hàn Quốc. Điều này sẽ gây thiệt hại lớn cho ngành du lịch Việt Nam, vì năm ngoái dòng khách du lịch từ Hàn Quốc chiếm tới ¼ trong số 18 triệu du khách đến thăm Việt Nam. The Star Online thông báo rằng các hãng hàng không của Việt Nam và nước ngoài đã đình chỉ các chuyến bay tới Hàn Quốc cho đến tháng 3 như là biện pháp đề phòng chống laị sự lây lan của dịch bệnh Covid-19. Khoảng 50% các tour du lịch đến Nhật Bản trong tháng 3 cũng sẽ bị hủy.

Thiệt hại không nhỏ, nhưng tình hình ổn định

Nhiều tờ báo có bài viết về thiệt hại do dịch coronavirus gây ra cho một số lĩnh vực nhất định của nền kinh tế Việt Nam. Phòng Thương mại-Công nghiệp Việt Nam cảnh báo về khả năng giảm sản xuất và hoạt tính công nghiệp của lĩnh vực xuất nhập khẩu trong tháng 1-tháng 3. Nhưng Bộ Công-Thương tuyên bố của đất nước rằng tuy vậy nền kinh tế nó chung đang trên cơ sở vững chắc, - như tờ Argus Media viết. Còn The Star Online cho biết dòng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) đổ vào Việt Nam trong 2 tháng đầu năm đã giảm 24% so với năm ngoái.

Khá nhiều người dân ưa chuộng khẩu trang vải vì sự tiện dụng khi ra đường.  - Sputnik Việt Nam
Dịch coronavirus giáng đòn mạnh vào kinh tế Việt Nam

Bloomberg có lời cổ vũ rằng mặc dù tăng trưởng GDP năm 2020 có thể giảm xuống đến 6%, nhưng chỉ số như vậy vẫn đặt Việt Nam cao hơn hầu hết các nước. Các nhà đầu tư nhìn thấy Việt Nam là một trong những nước thụ hưởng lớn nhất từ ​​việc tái bố trí chuỗi cung cấp từ Trung Quốc. Vietnam Briefing kể về những lợi ích của việc ký kết Hiệp định thương mại tự do với EU, 9to5Google thông báo tin sốt dẻo rằng Google sẽ phát hành điện thoại thông minh Pixel 4a và Pixel 5 tại Việt Nam thay vì Trung Quốc, Tech in Asia về một startup âm nhạc Việt Nam đang thu hút sự chú ý của hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới, còn South China Morning Post phân tích để giải đáp lý do vì sao thị trường thời trang tại Việt Nam thăng hoa và lôi cuốn được cả những thương hiệu gạo cội như Louis Vuitton, Uniqlo và Zara.

Báo Business Insider Nordic giới thiệu loại bánh mì độc đáo là sáng kiến chế biến nhằm «giải cứu» lô quả thanh long vốn không bán được sang Trung Quốc do bùng phát dịch bệnh coronavirus. Những chiếc bánh mì thanh long màu hồng nóng ròn lập tức lên ngôi thành «hit» đặc sản. Còn Eco-Business quảng cáo về đang thúc những chuyến bay thân thiện với môi trường của hãng Vietjet trên các máy bay phản lực hiện đại tiết kiệm nhiên liệu với mức khuyến mãi đến 50%. Như vậy, các bạn thân mến, chẳng nên bi quan, mọi điều trong tương lai của Việt Nam sẽ rất tốt đẹp!

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала