New York Times: Mỹ, Nga và Trung Quốc đã bước vào một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân

© US Air Force / Joe DavilaTên lửa Mỹ
Tên lửa Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Washington, Moskva và Bắc Kinh đang cải thiện công nghệ vũ khí hạt nhân, đe dọa dẫn đến một cuộc chiến tranh lạnh mới, - New York Times viết.

"Chúng ta rất có thể đang bước sang một vòng xoáy mới, tương tự chiến tranh lạnh," — Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Klapper tuyên bố trước Ủy ban Quân vụ Quốc hội Mỹ.

Đô đốc Harry Harris Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương - Sputnik Việt Nam
Thấu hiểu giá của hòa bình sẽ không để bị cuốn vào chạy đua vũ trang

Tờ báo chỉ ra những nghiên cứu chế tạo mới của ba nước như bằng chứng về các cuộc chạy đua vũ trang. Theo New York Times, Trung Quốc đang thử nghiệm các máy bay siêu thanh. Mỹ cũng phát triển dự án tương tự, đồng thời nghiên cứu chế tạo tên lửa hành trình mới và hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân. Nga trang bị đầu đạn nhỏ cho các tên lửa lớn và thiết kế thiết bị không người lái dưới nước.

Theo William Perry, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dưới thời Tổng thống Bill Clinton, hoạt động chế tạo các vũ khí hạt nhân nhỏ gọn hơn và hoàn thiện kho vũ khí phi hạt nhân sẽ dẫn tới khả năng sử dụng chúng và ngăn chặn leo thang căng thẳng sẽ là ngày càng phức tạp.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала