Cựu Thủ tướng Anh có thể bị khởi kiện vì cuộc chiến ở Iraq

© AFP 2023 / Justin TallisCựu Thủ tướng Anh Tony Blair
Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các nghị sĩ Anh có ý định khởi kiện chống cựu Thủ tướng Anh Tony Blair trong khuôn khổ cuộc điều tra về sự tham gia cuộc chiến ở Iraq của nước này, The Guardian cho biết.

Như đã đưa tin, báo cáo của ủy ban điều tra về sự tham gia của Vương quốc Anh và vai trò của ông Blair trong cuộc xâm nhập của Hoa Kỳ và các đồng minh ở Iraq năm 2003 sẽ được công bố vào thứ 4 ngày 6 tháng Bảy. Khi đó, các nghị sĩ Anh, bao gồm thành viên đảng Lao động và những người theo chủ nghĩa dân tộc  Scotland có ý định "đưa cựu thủ tướng ra trước công lý".

George Bush và Tony Blair - Sputnik Việt Nam
Ông Tony Blair gắn sự xuất hiện của IS với cuộc xâm nhập của Hoa Kỳ và đồng minh vào Iraq

"Lý do là 179 lính Anh bị chết, 150 000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột ở Iraq, thế giới đang phải đối mặt với các mối đe dọa khủng bố thực sự", — nghị sỹ Alex Salmond cho biết.

Theo ông, cựu thủ tướng Blair phải chịu sự trừng phạt vì đã lôi kéo nước Anh vào cuộc chiến tranh bất hợp pháp với những hậu quả khủng khiếp.

Trước đó, ông Tony Blair thừa nhận rằng cuộc tấn công vào Iraq đã dẫn đến sự xuất hiện của nhóm "Nhà nước Hồi giáo." 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала