Nhật Bản đang nỗ lực hợp tác với Nga mà không chờ đợi sự tiến bộ trên quần đảo Kuril

© Sputnik / Michael KlimentyevThủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Chính phủ Nhật Bản định hướng phát triển hợp tác kinh tế toàn diện với Nga mà không chờ có sự tiến bộ về vấn đề lãnh thổ giữa hai nước, - theo hãng tin Kyodo trích dẫn các nguồn thông tin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe  tại Sochi - Sputnik Việt Nam
Lối tiếp cận mới của ông Abe có thể nghĩa là từ bỏ tham vọng chủ quyền với các đảo

Kyodo viết, điều này có nghĩa là Nhật Bản đang rời khỏi lập trường nguyên tắc trước đây — ràng buộc sự hợp tác với các tranh chấp về Kuril.

Tokyo coi đây là bản chất "lối tiếp cận mới" cho quan hệ song phương được đề cập sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Nhật Bản Abe và Tổng thống Nga Putin tại Sochi. Lĩnh vực hợp tác sẽ là chủ đề tiếp tục được thảo luận vào đầu tháng Chín tại Diễn đàn kinh tế phương Đông ở Vladivostok, — hãng tin Kyodo cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала