Ông Trump: Tổng thống Putin sẽ được mời tham dự cuộc họp tiếp theo của G8

© Sputnik / Mikhail Klimentiev / Chuyển đến kho ảnhVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng ông “chắc chắn” sẽ mời người đồng cấp Nga Vladimir Putin tới cuộc họp G7 tiếp theo với tư cách khách mời, hãng tin Bloomberg đưa tin.

Về phần mình, Reuters thông báo rằng, theo ông Trump, lãnh đạo của các nước G7 đã thảo luận về Nga, nhưng nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng ông không biết liệu Moskva có trở lại "G7" hay không. 

Nga vả EU - Sputnik Việt Nam
Nguồn tin: EU phản đối việc Nga quay trở lại G8

Liệu có thể nối lại định dạng G8?

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý đề xuất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mời Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2020 tại Hoa Kỳ. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Moskva coi bất kỳ liên hệ nào với các nước G7 đều hữu ích và không loại trừ việc nối lại định dạng G8.

Về phần mình, thư ký báo chí điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, bình luận về khả năng mời ông Putin đến cuộc họp tiếp theo của nhóm G7 ở Hoa Kỳ, nói rằng Tổng thống Nga sẽ xem xét nếu nhận được lời mời. 

Emmanuel Macron - Sputnik Việt Nam
Ông Macron nêu điều kiện cho sự trở lại Nga vào G8

Nhóm G7

Nhóm G7 – nhóm các nền kinh tế lớn, bao gồm Vương quốc Anh, Ý, Canada, Mỹ, Pháp, Đức và Nhật Bản. Trong định dạng “G7”, nhóm tồn tại từ năm 1976 đến 1997. Sau khi Nga gia nhập, nhóm được gọi là G8. Vào tháng 3 năm 2014, khi Tổng thống Barack Obama nắm quyền ở Washington, do hậu quả của một loạt sự kiện ở Ukraina và cuộc khủng hoảng tiếp đó trong quan hệ giữa Mỹ và châu Âu với Nga, các thành viên phương Tây của hiệp hội đã quyết định quay trở lại định dạng G7.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала