Bộ Ngoại giao bình luận về nguy cơ đe dọa của Mỹ đối với Ai Cập vì mua Su-35 của Nga

© Sputnik / Alexay Kudenko / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Đe dọa Ai Cập bằng các biện pháp trừng phạt vì mua Su-35 của Nga, Washington đang cố gắng buộc nước này mua vũ khí của mình, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố trong cuộc họp bào hôm nay.

Theo bà, Moskva "đã thu hút sự chú ý đến các mối đe dọa trực tiếp của các quan chức Mỹ nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Ai Cập, vì nước này đang xem xét khả năng mua máy bay chiến đấu Su-35 của Nga".

Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga - Sputnik Việt Nam
Mỹ đe dọa cấm vận Ai Cập do kế hoạch mua Su-35

Ai Cập bị Mỹ đe dọa áp lệnh trừng phạt vì mua máy bay Su-35

Trước đó, Wall Street Journal đưa tin rằng trong một lá thư chung, Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cảnh báo chính quyền Ai Cập về nguy cơ bị áp đặt lệnh trừng phạt trong trường hợp mua máy bay chiến đấu Su-35 của Nga.

“Đây là một ví dụ khác về hành vi hung hăng. Thật đáng tiếc, đây là phong cách của Washington hiện nay”, - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết.
"Như chúng tôi hiểu, những nhà tư tưởng đứng đằng sau khái niệm này ở Washington đang cố gắng giết hai con chim bằng một hòn đá: một mặt, làm hại Nga bằng cách phá vỡ các thỏa thuận, đồng thời áp đặt vũ khí Mỹ cho khách hàng nước ngoài", - bà Maria Zakharova nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала