Các bài hát, phim ảnh đưa người Trung Quốc vào cuộc thương chiến với Mỹ

© AFP 2023 / Bill Wechter những lá cờ Trung Quốc và Mỹ
 những lá cờ Trung Quốc và Mỹ  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo truyền thông Trung Quốc, ngành công nghiệp giải trí đã tham gia vào công việc chuẩn bị tinh thần cho người dân nước này trước cuộc đối đầu kinh tế khó khăn với Hoa Kỳ, Bloomberg viết.

Các bộ phim và chương trình truyền hình yêu nước giúp người Trung Quốc lên tinh thần, và bài hát "Chiến tranh thương mại”  đang được phổ biến trên Internet, đe dọa sẽ đánh bại Hoa Kỳ về «tinh thần» nếu họ dám tấn công khiêu khích.

Bloomberg viết: "Có lẽ không có gì phản ánh tình cảm chống Mỹ đang gia tăng ở Trung Quốc như bài hát về cuộc chiến thương mại, hiện đang trở nên phổ biến ở Bắc Kinh:" Nếu kẻ khiêu khích dám tấn công, chúng ta sẽ đánh bại tinh thần của họ".

Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Trump đặt Huawei vào khuôn khổ giao kèo thương mại tiềm năng với Trung Quốc

Một quan chức Trung Quốc nghỉ hưu đã viết bài hát này theo sáng kiến của riêng ông ta, và rất nhanh chóng bài hát đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem trên nền tảng WeChat, trở thành một trong nhiều dấu hiệu của tình cảm chống Mỹ đang gia tăng trên mạng xã hội Trung Quốc. Trước đó, truyền thông nhà nước  đã tổ chức cả một chiến dịch kêu gọi người Trung Quốc "đoàn kết trước áp lực từ bên ngoài". Và tờ Thời báo Hoàn cầu thậm chí còn gọi cuộc đối đầu thương mại với Washington là «cuộc chiến tranh nhân dân” của Trung Quốc.

Ngay cả hải sản Trung Quốc đã bước vào cuộc đấu tranh chống lại áp lực kinh tế từ Mỹ. Chẳng hạn, phong trào thanh niên của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở tỉnh Quảng Đông kêu gọi trên mạng xã hội tiêu thụ thêm cá rô phi nội địa — sản phẩm bị Mỹ áp thuế nhập khẩu cao hơn trước.

Theo bài báo, bài hát dành riêng cho cuộc đối đầu kinh tế giữa Bắc Kinh và Washington, được đặt tên là "Chiến tranh thương mại", dựa trên giai điệu các tác phẩm thập niên 60 từ bộ phim «Đường hầm chiến tranh», nói về phòng thủ thành phố Trung Quốc chống lại quân xâm lược Nhật Bản.

Bài hát bắt đầu bằng những câu: «Chiến tranh thương mại! Chiến tranh thương mại! Chúng tôi không sợ thử thách táo bạo này! Trên Thái Bình Dương, một cuộc thương chiến đã nổ ra. Sự hợp nhất “ Một con đường, một vành đai” , và nếu kẻ khiêu khích dám tấn công, chúng ta sẽ đánh quỵ tinh thần của họ”.

Nhà máy tại Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Doanh nghiệp thế giới kêu gọi Donald Trump chấm dứt chiến tranh thương mại với Trung Quốc

Tác giả bài hát, quan chức đã nghỉ hưu Zhao Liangtian từ tỉnh Tứ Xuyên, nói với Bloomberg cho biết ông đã chọn bài hát từ bộ phim «Đường hầm chiến tranh» vì tình huống trong phim giống với tình hình mà Trung Quốc đang phải đối phó ngày nay.

«Khi cuộc chiến thương mại bắt đầu, tôi cảm thấy mình phải làm gì đó»,  ông Zhao nói.

 Lời bài hát ông viết ra và đưa lên mạng từ năm ngoái, nhưng khi đó không ai chú ý đến. Theo tác giả, một số tác phẩm chống Mỹ của ông đã bị cấm hoàn toàn. Nhưng với tình hình ngày càng tồi tệ gần đây, Zhao cảm thấychính quyền Trung Quốc đã thay đổi cách tiếp cận, và ông đã dành một phần ba thu nhập hàng tháng của mình, 1600 nhân dân tệ (232 đô la), để thu âm bài hát do chính những người nghỉ hưu biểu diễn. Thành công đã đến.

Trong khi đó, các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc tiếp tục tỏ ra cứng rắn. Tân Hoa Xã cho biết: "Chúng ta buộc phải thực hiện các biện pháp cần thiết để chuẩn bị cho một cuộc thương chiến kéo dài". Và tờ báo chính thức “Nhân dân Nhật báo" viết rằng những nỗ lực cản trở Trung Quốc với 1,4 tỷ dân phát triển và ngăn chặn quá trình cất cánh của đất nước giống như "con bọ ngựa cố gắng ngăn chặn chiếc xe bằng đôi chân của mình"

Hoa Kỳ và Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc sẽ đáp trả thế nào trong cuộc chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ?

Ngay cả truyền hình giải trí cũng đua theo trào lưu, phát sóng các bộ phim tuyên truyền cũ về xung đột với Hoa Kỳ, và loại bỏ những hình ảnh khen ngợi nước Mỹ. Nhưng ít nhất các sản phẩm văn hóa Mỹ vẫn chưa bị cấm, Bloomberg cho biết thêm. Trong các rạp chiếu phim , bạn vẫn có thể xem phần cuối của bộ phim “Avengers", được khán giả Trung Quốc ưu chuộng.

Tuy nhiên, để nâng cao tinh thần yêu nước, mỗi ngày vào lúc 7 giờ sáng, các đài phát thanh và kênh truyền hình sẽ phát sóng quốc ca đất nước «Cuộc diễn hành của các tình nguyện viên». Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình giáo dục lòng yêu nước nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, theo các sáng kiến ​​sẽ tổ chức tập hợp mọi người thuộc mọi dân tộc đoàn kết xung quanh «Ủy ban Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc và đồng chí Tập Cận Bình». Các trại hè theo chủ đề  sẽ được mở ra dành cho giới trẻ, nơi họ có thể  "cảm nhận mình là những người cách mạng và nuôi dưỡng hạt giống đỏ".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала