Tác giả Jonathan Jacobson cho rằng vị trí địa lý thuận lợi sẽ nằm trong tay đất nước này.
Khoảng mười năm trước, các nhà địa chất phát hiện ra rằng, 30% trữ lượng khí đốt tự nhiên của thế giới và 13% trữ lượng dầu của hành tinh đang nằm dưới các sông băng của vùng cực Bắc bán cầu.
Khi băng vĩnh cửu tan chảy ở Bắc Cực, các nguồn dự trữ tài nguyên này trở nên dễ tiếp cận hơn, nhất là đối với Nga.
Ngoài ra, biến đổi khí hậu làm cho các tuyến thương mại trên Bắc Băng Dương trở nên đầy hứa hẹn. Nhà báo nhấn mạnh rằng những quốc gia có cảng ở Bắc và Biển Baltic sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ việc này - chủ yếu là Nga.
Sự nóng lên toàn cầu sẽ làm cho nước Nga lại trở nên vĩ đại
Dự kiến, nếu các tuyến đường biển Bắc Cực hoạt động trong suốt cả năm, thì hai phần ba giao dịch đi qua Kênh đào Suez hiện nay sẽ chuyển sang các tuyến giao thông mới.
Nhà báo Jacobson dự đoán rằng Nga sẽ có thể thay đổi bản đồ thương mại toàn cầu mà bản chất từ lâu đã được phương Tây quyết định, dẫn đầu là Hoa Kỳ.
Tác giả nói thêm rằng nước Nga cũng có thể được hưởng lợi từ sự nóng lên toàn cầu dưới hình thức sản xuất nông nghiệp tăng lên, do có sẵn đất để phát triển nông nghiệp.