Bloomberg: tìm thấy vật không liên quan trong thùng nhiên liệu máy bay Boeing 737 MAX

© AP Photo / Ted S. WarrenMáy bay Boeing 737 MAX 8 tại nhà máy Boeing 737 ở Renton, Hoa Kỳ
Máy bay Boeing 737 MAX 8 tại nhà máy Boeing 737 ở Renton, Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tập đoàn Boeing của Mỹ đang kiểm tra hơn 400 máy bay 737 MAX mới sau khi phát hiện thấy trong thùng nhiên liệu của một số máy bay có những vật dụng không liên quan, hãng thông tấn Bloomberg đưa tin.

Người ta tìm thấy các mảnh dụng cụ và vải vụn trong những chiếc máy bay mới chưa được giao cho khách hàng.
Ông Mark Jenks, Tổng giám đốc chương trình 737 MAX, trong một công văn gửi tới các nhân viên mà hãng thông tấn có được, tuyên bố rằng "điều này là hoàn toàn không thể chấp nhận được". Dự kiến sẽ tiến hành thêm các cuộc thanh tra và kiểm tra để đảm bảo không còn gì trong bình nhiên liệu.

Boeing 737 Max 8 - Sputnik Việt Nam
Nhân viên của Boeing gọi 737 MAX là "những thằng hề được thiết kế"

Đồng thời, theo nhận định của hãng tin, công tác kiểm tra sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ khôi phục hoạt động của loại máy bay này.
Trước đó, Boeing cho biết họ dự kiến sẽ nối lại các chuyến bay 737 MAX vào giữa năm nay.
Các chuyến bay của dòng máy bay 737 MAX đã bị đình chỉ kể từ tháng 3 năm ngoái tại Hoa Kỳ và nhiều nước khác sau hai vụ tai nạn xảy ra trong một thời gian ngắn, được nghi ngờ là do một trong những hệ thống điều khiển máy bay bị trục trặc và gây ra thảm họa mà phi công không thể khắc phục được. Vào tháng 10 năm 2018, một máy bay của hãng hàng không Lion Air đã bị rơi ở Indonesia, một máy bay 737 MAX nữa của hãng Etiopian Air bị rơi vào tháng 3, làm tổng số 346 người thiệt mạng. Boeing đang khắc phục những trục trặc này và cập nhật chương trình đào tạo phi công. Vào tháng 12 năm 2019, công ty đã quyết định từ tháng 1 năm 2020 tạm đình chỉ việc sản xuất dòng máy bay 737 MAX.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала